Báo Trung Quốc lo ngại đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng truyền thông Trung Quốc lo lắng đội nhà có thể sẽ gục ngã trước đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc đang tích cực tập luyện tại UAE chờ đấu Việt Nam
Tuyển Trung Quốc đang tích cực tập luyện tại UAE chờ đấu Việt Nam

Ngày 7/10 tới, đội tuyển Trung Quốc sẽ so tài với Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022, tại UAE. Trận đấu được coi là sân nhà của đội bóng xứ tỷ dân.

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra lo lắng khi sân vận động Sharjah (nơi tiếp đón tuyển Việt Nam ở UAE) không có… điều hòa nhiệt độ.

Tờ Youth Daily viết: "Đội tuyển Trung Quốc đang ở Sharjah, UAE. Điều kiện tập luyện, môi trường rất thuận lợi. Sân cỏ ở đây có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên, khó khăn mấu chốt lại nằm ở việc sân vận động này không có điều hòa nhiệt độ.

Mặc dù trận đấu được tổ chức vào buổi tối theo giờ địa phương, nhưng thời tiết vẫn tương đối nóng ẩm. Khí hậu ở đây chính là thử thách rất lớn đối với đội tuyển Trung Quốc.

Nên nhớ, cầu thủ Việt Nam sống ở khu vực Đông Nam Á, vốn đã quen với thời tiết nóng ẩm nên có thể thích nghi dễ hơn với kiểu thời tiết này. Cũng vì sự bất lợi đó mà HLV Li Tie cần phải tăng cường rèn luyện thể lực cho toàn đội trong thời gian tới".

Trang khi đó, tờ Sohu cũng đăng một bài viết với tiêu đề: "Sân thi đấu với tuyển Việt Nam không có điều hòa nhiệt độ, và khí hậu nóng ẩm là thử thách lớn nhất".

"Ai cũng biết yếu tố sân bãi và thời tiết rất quan trọng với các môn thể thao thi đấu ngoài trời. Sân vận động trên cao nguyên và đồng bằng sẽ có sự khác biệt rất lớn.

Sau hai trận thua liên tiếp, tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu Việt Nam. Có thể nói, đây là trận đấu sinh tử của ĐTQG. Một mặt, chúng ta phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng loại, mặt khác đáp lại sự nghi ngờ của người hâm mộ.

Ở trận đấu này, độ ẩm và nhiệt độ cao, không có điều hòa, những yếu tố đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích của ĐTQG…", tờ Sohu nhận định.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng  truyền thông Trung Quốc cũng thẳng thắn cho rằng đội nhà thi đấu kém thuyết phục hơn so với tuyển Việt Nam và lo ngại đội nhà gục ngã trước thầy trò HLV Park Hang Seo.

Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang trong thời gian xả trại và dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 16/9 tới đây.

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam được coi là "trận chung kết" với thầy trò HLV Li Tie tại chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup. LĐBĐ Trung Quốc (CFA) cũng đã đầu tư mạnh tay để đội nhà có sự chuẩn bị tốt nhất.

Cụ thể, ĐT Trung Quốc đã nhanh chóng được sắp xếp di chuyển sang UAE ngay sau khi trận đấu với ĐT Nhật Bản kết thúc. Các cầu thủ sẽ có 1 tháng để thích nghi với điều kiện tại đây.

Theo trang Sina, CFA đã kí hợp đồng thuê nguyên 1 khách sạn 4 sao 16 tầng cho ĐT Trung Quốc với giá phòng khoảng 2 triệu đồng/ngày/phòng 2 người, đầy đủ tiện nghi với nhiều phòng chức năng như phòng tập, bể bơi, phòng giải trí,...

Ngoài ra, CFA cũng thuê đứt 4 xe bus và 1 xe ô tô trong vòng 1 tháng để phục vụ cho việc di chuyển của toàn đội đến địa điểm tập luyện và ngược lại.

Ở trận so tài với Việt Nam vào đầu tháng 10 tới, tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của đội trưởng Wu Xi vì án treo giò. 

Theo số liệu từ thị trường chuyển nhượng, tổng giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Trung Quốc là 23,3 triệu euro, trong khi phía Việt Nam chỉ là 4,93 triệu euro.

Độ tuổi trung bình của tuyển Trung Quốc là 29,6 trong khi của Việt Nam là 25,6. Như vậy, tuyển Trung Quốc có giá trị chuyển nhượng gấp khoảng gần 5 lần so với Việt Nam.

Thế nhưng, chính tuyển Việt Nam mới đang là đội thi đấu tốt hơn so với tuyển Trung Quốc. Bóng đá trẻ Việt Nam ở cấp U23 và U19 từng giành chiến thắng Trung Quốc trong những lần so tài gần đây.

Ở trận đấu quan trọng trong tháng 10 tới đây, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại Công Phượng, Minh Vương, Duy Mạnh, Đình Trọng và cũng mất Đoàn Văn Hậu vì chấn thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.