Báo Trung Quốc dự đoán tuyển Việt Nam bại trận trước UAE

GD&TĐ - Theo báo chí Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo rất khó có được kết quả thuận lợi trước chủ nhà UAE ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Tuyển Việt Nam sẽ làm khách của UAE vào tháng 6 tới
Tuyển Việt Nam sẽ làm khách của UAE vào tháng 6 tới

Mới đây AFC đã lựa chọn UAE là nước đăng cai những lượt trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Điều này ít nhiều đem tới bất lợi đối với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta sẽ phải thi đấu trên sân khách của đối thủ trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, trong khi UAE thường có phong độ rất tốt khi được thi đấu trên sân nhà.

Nhận định về điều này, tờ Sohu của Trung Quốc dự đoán: “Đội tuyển Việt Nam tiến bộ nhanh chóng trong thời gian qua, có vị trí dẫn đầu ở bảng G, hơn đối thủ UAE tới 5 điểm.

Tuy nhiên, UAE sẽ được thi đấu trên sân nhà, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Trong quá khứ, dù là đội tuyển quốc gia Nhật Bản hay Hàn Quốc, đều đã có những kinh nghiệm và bài học đau đớn ở Tây Á. Việt Nam có thể bị đối thủ đánh bại khi phải thi đấu trên sân khách.

Dù đang dẫn trước với khoảng cách về mặt điểm số không hề nhỏ nhưng Việt Nam vẫn có nguy cơ bị đối thủ lật ngược tình thế. Một khi đã rơi xuống vị trí thứ hai, việc vượt qua vòng loại là điều gần như không thể.

UAE dù xếp sau nhưng họ đá ít hơn một trận và các trận tiếp theo sẽ được tổ chức trên sân nhà của họ. UAE sẽ đối đầu với Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, nếu giành chiến thắng hoàn toàn, họ sẽ giành lại ngôi nhất bảng”.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận. Xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Thầy trò HLV Park Hang Seo khi chỉ cần có được 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là có vé vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu khác.

Mới đây chia sẻ trên Tuổi trẻ, HLV Park Hang Seo nhận định: "Chúng ta từng đá trên sân Bukit Jalil có sức chứa 8 vạn khán giả. Đá sân ấy rất đông, tiếng cổ vũ lớn, tạo áp lực nhất định lên cầu thủ Việt Nam. Vì vậy, việc thi đấu ở UAE có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, chúng ta cũng thiệt thòi khi không được đá trên sân nhà trận gặp Indonesia".

"Dưới sự dẫn dắt của HLV mới, Indonesia có 2 trận đấu tập chuẩn bị cho vòng loại. Thành phần gồm nhiều cầu thủ U22. Malaysia gần đây có thêm hai cầu thủ nhập tịch, còn UAE có 2-3 cầu thủ nhập tịch.

Việc UAE thay đổi HLV, tôi thấy một điểm đáng chú ý: HLV Van Marwijk hiện tại là người dẫn dắt UAE gặp Việt Nam ở lượt đi. HLV Hà Lan này có đặc điểm: tập trung an toàn cho hàng phòng ngự trước khi triển khai tấn công. Việc gặp lại ông ấy giúp chúng tôi hiểu về mặt chiến thuật của UAE", ông Park nói thêm.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam:

Ngày 7.6: Việt Nam - Indonesia

Ngày 11.6: Việt Nam - Malaysia

Ngày 15.6: Việt Nam - UAE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ