Báo Thái Lan "thất vọng" vì không khai thác được gì từ tuyển Việt Nam

GD&TĐ -Nhật báo thể thao Siam Sport (Thái Lan) tỏ ra thất vọng khi không thể khai thác được nhiều thông tin về tuyển Việt Nam sau trận giao hữu hoà Jordan 1-1, tối 31/5.

Báo Thái Lan "thất vọng" vì đội tuyển Việt Nam giấu bài quá kín.
Báo Thái Lan "thất vọng" vì đội tuyển Việt Nam giấu bài quá kín.

Báo chí xứ Chùa Vàng vốn rất muốn khai thác thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam, vì mỗi chuyển động của đội bóng do chiến lược gia Park Hang-seo dẫn dắt đều có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

“Đội tuyển Việt Nam quyết giữ bí mật về nhân sự và đấu pháp khi đấu kín với Jordan”, tờ Siam Sport mở đầu: “Họ đã yêu cầu trận đấu diễn ra không có khán giả và truyền thông, đồng thời việc thay đổi nhân sự trong quá trình trận đấu diễn ra cũng không giới hạn”.

Tờ báo có lượng tương tác khổng lồ tại Thái Lan cũng bình luận về kết quả trận giao hữu: “Jordan vươn lên dẫn trước ở phút 11, nhưng bị gỡ hoà ở phút 25 sau tình huống phản lưới nhà. Đội tuyển Việt Nam may mắn thoát được trận thua khi phút 60 bị thổi phạt đền nhưng thủ môn của họ xuất sắc cản phá”.

Việt Nam hoà Jordan 1-1.
Việt Nam hoà Jordan 1-1.

Không khai thác được nhiều thông tin về chuyên môn, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan chuyển sang viết về các tin tức ngoài lề.

“Sau trận giao hữu với Jordan, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho các cầu thủ Việt Nam nghỉ tập để hồi phục thể lực. Họ đã sẵn sàng bước vào tranh tài tại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á”, tờ báo của Thái Lan nhận định.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6.

Theo tính toán, thầy trò Park Hang-seo cần giành 7 điểm trong 3 trận đấu này để chắc chắn lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ