Báo Thái Lan ‘soi’ thầy trò Kiatisak

GD&TĐ -Tờ Siam Sport tỏ ra thán phục sự chăm chỉ tập luyện của HLV Kiatisak cùng các cầu thủ HAGL, dù V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) thán phục sự chăm chỉ của thầy trò Kiatisak.
Tờ Siam Sport (Thái Lan) thán phục sự chăm chỉ của thầy trò Kiatisak.

Dù giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam có nguy cơ phải hoãn tới tháng 2/2020, nhưng ‘Zico Thái’ vẫn ‘lùa’ các cầu thủ đội bóng phố Núi ra sân tập vô cùng chuyên nghiệp.

Việc thầy trò đội đang dẫn đầu V-League 2021 hăng say luyện tập bất kể thời tiết, khiến nhật báo hàng đầu Thái Lan tỏ ra kinh ngạc và lại được dịp ‘soi’ vào.

“Zico và các học trò vẫn hừng hực khí thế tập luyện dù V-League chưa có lịch quay lại”, tờ Siam Sport bình luận; “Giải đấu số 1 Việt Nam từng dự kiến trở lại vào 31/7, nhưng do Covid-19 diễn biến phức tạp nên hiện hoãn vô thời hạn”.

Tờ báo xứ Chùa Vàng nhận định, trong bối cảnh nhiều đội bóng còn ‘án binh bất động’, song HAGL lại siêng năng tập luyện có thể là một trong những bí quyết giúp họ đang bay cao với ngôi đầu.

Cầu thủ HAGL tích cực tập luyện dù V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại.
Cầu thủ HAGL tích cực tập luyện dù V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại.

“Trước khi giải đấu phải tạm hoãn, HAGL đang dẫn đầu V-League 2021 với 9 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận, được 29 điểm”, tờ Siam Sport viết thêm: “Họ chờ cơ hội ra sân để giành chiếm lấy ngôi vương sau 17 năm chờ đợi”.

Lần gần nhất đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức vô địch V-League là vào năm 2004 khi “Zico Thái” vẫn đang thi đấu cho họ.

Ngoài việc ‘soi’ thầy trò Kiatisak, nhật báo Thái Lan cũng quan tâm tới sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Do V-League phải tạm hoãn khiến kế hoạch của chiến lược gia Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam phải thay đổi theo chiều hướng ảnh hưởng không tốt”, tờ Siam Sport nêu quan điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).