Báo Thái Lan lo lắng chấn thương của Đoàn Văn Hậu

GD&TĐ - Thông tin Văn Hậu phải tiếp tục lên bàn mổ khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng và nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí Thái Lan.

Văn Hậu tái phát chấn thương bỏ lỡ VL cuối World Cup 2022.
Văn Hậu tái phát chấn thương bỏ lỡ VL cuối World Cup 2022.

Thông tin gần nhất về chấn thương đầu gối của Đoàn Văn Hâu, do bác sĩ Kim Kwang-jae, trưởng bộ phận y tế của Hà Nội FC thông báo cách đây vài ngày, tệ hơn nhiều so với thời điểm cách đây hơn một năm.

Hậu vệ của tuyển Việt Nam và Hà Nội FC sẽ phải lên bàn mổ để dứt điều trị dứt điểm chấn thương dây chằng và sụn chêm đầu gối, buộc phải rời xa sân cỏ ít nhất nửa năm, đồng nghĩa với việc sẽ lỡ hẹn với vòng loại cuối World Cup 2022.

Thông tin Văn Hậu phải tiếp tục lên bàn mổ khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng và nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí Thái Lan. Mới đây, Siam Sport - nhật báo hàng đầu Thái Lan đã có bài viết:

"Bác sĩ thông tin Đoàn Văn Hậu đã bị điều trị sai cách, cầu thủ này không may cần phải phẫu thuật tiếp.

Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam là hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu đang phải đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng.

Mới đây, anh này nhận thêm tin dữ khi bộ phận y tế của CLB cho biết Đoàn Văn Hậu xuất hiện chấn thương mới, sau ca phẫu thuật hồi tháng 12 năm ngoái.

Các bác sĩ của CLB Hà Nội khẳng định Văn Hậu chưa được chữa trị, sau khi hậu vệ này phải dừng tập cùng đội tuyển quốc gia hồi tháng 9. Hiện tại, CLB Hà Nội đang bàn bạc với đội tuyển Việt Nam để tìm cách chữa trị cho Văn Hậu. Lần này, Văn Hậu nên sang Hàn Quốc để phẫu thuật.

Siam Sport đánh giá rất cao năng lực của Văn Hậu: "Đây là cầu thủ từng giành được nhiều thành công cùng đội tuyển Việt Nam, như ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018, vô địch AFF Cup 2018, vô địch SEA Games năm 2019 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Văn Hậu cũng từng sang châu Âu thi đấu ở mùa giải 2019-2020 trong màu áo CLB Heerenveen (Hà Lan), dưới dạng cho mượn từ CLB Hà Nội. Đoàn Văn Hậu mới 22 tuổi, cao 1m86".

Cái đầu gối chân trái của Đoàn Văn Hậu không phải đến khi anh trở về Việt Nam từ SC Heerenveen mới dở chứng. Tháng 9/2019, Đoàn Văn Hậu bị đau ở đầu gối trước khi lên tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Thái Lan.

Văn Hậu vẫn toả sáng ở SEA Games 2019 sau đó và thi đấu trong 3 tháng ở Heereveen trong màu áo đội dự bị. Đến tháng 3/2021, Văn Hậu dính chấn thương đầu gối lần 2 trong một buổi tập tại Hà Lan.

Đến tháng 10/2020, Văn Hậu trở lại và thi đấu 2 trận cuối cùng của Hà Nội FC tại V.League mùa đó, rồi tái phát chấn thương rồi lên bàn mổ lần đầu.

Sau 5 tháng phẫu thuật và điều trị hậu phẫu, Văn Hậu trở lại theo triệu tập của HLV Park Hang Seo.

Dù PVF đã có sự dặn dò về chấn thương của Văn Hậu, HLV Park đã dần dần đưa Văn Hậu vào sân thi đấu, trước khi cho anh đá 3 trận ở những quãng thời gian khác nhau gặp Indonesia, Malaysia và UAE.

Đáng tiếc sau những vòng đấu này, chấn thương của Văn Hậu có phần nặng hơn và từ đó tới nay cầu thủ này chưa thể vào sân thi đấu, thậm chí buộc phải phẫu thuật thêm lần nữa nếu không muốn có những biến chứng về sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…