Báo Thái Lan e ngại 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam

Trong bài phân tích trước trận gặp Việt Nam, trang Changsuek (Thái Lan) đã chỉ ra 4 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. 

Tờ Changsuek chỉ ra 4 cầu thủ nguy hiểm bên phía đội tuyển Việt Nam
Tờ Changsuek chỉ ra 4 cầu thủ nguy hiểm bên phía đội tuyển Việt Nam

Vào ngày 5/9, trận đại chiến được mong chờ giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra. Trước thềm trận đấu này, những tờ báo Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Hôm qua, trang mạng Changsuek đã chỉ ra 4 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam mà Thái Lan cần phải đặc biệt đề phòng.

Bốn cầu thủ đó là thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Đánh giá về Đặng Văn Lâm, tờ Changsuek cho rằng đây là thủ môn giỏi, được đào tạo ở châu Âu và sở hữu thể hình to cao. Họ cũng so sánh hậu vệ Đoàn Văn Hậu như Roberto Carlos của bóng đá Đông Nam Á.

Trong khi đó, trang mạng này cũng cho rằng Nguyễn Quang Hải là nhạc trưởng vô cùng nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ mà HLV Akira Nishino cần phải đặc biệt chú ý bởi sẽ quyết định thành bại của đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng, tờ Changsuek đánh giá cao Công Phượng khi đang thi đấu ở châu Âu cho CLB Sint Truidense của Bỉ. Họ còn đưa ra một vài con số thống kê của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam như qua người 6 lần/trận, sút 2,4 lần/trận và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 79%.

Sau những thất bại ở vong loại giải U23 châu Á, King’s Cup, những người Thái đang rất muốn chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Sự có mặt của HLV đẳng cấp thế giới như Akira Nishino đang giúp đội tuyển Thái Lan vô cùng tự tin. Đặc biệt, ở trận đấu này, Thái Lan sẽ có sự phục vụ của nhạc trưởng Chanathip, người đã vắng mặt trong trận đấu với King’s Cup vì chấn thương.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...