Báo Thái Lan bi quan, lo đội nhà “hít khói” Việt Nam

GD&TĐ -Tờ Siamsport bi quan về cơ hội đi tiếp của Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau trận hoà Indonesia 2-2, tối 3/6.

Thái Lan (áo xanh) chỉ kiếm được 1 điểm trước Indonesia, tối 3/6.
Thái Lan (áo xanh) chỉ kiếm được 1 điểm trước Indonesia, tối 3/6.

Mở đầu, tờ nhật báo Thái Lan chê đội nhà thể hiện bộ mặt đáng thất vọng, dù đối thủ chỉ là Indonesia vốn thất bại cả 5 trận trước đó.

“Thái Lan thể hiện phong độ kém thuyết phục. Lối chơi của thầy trò HLV Nishino cũng kém thuyết phục trong trận hoà 2-2 với Indonesia”, tờ Siamsport viết tiếp: “Đội tuyển cũng đã chơi không tốt ngay cả giao hữu khi thua Uzbekistan tới 1-4”.

Thái Lan tưởng chừng có trận thắng dễ đội chót bảng Indonesia, nhưng cả 2 lần họ vươn lên dẫn trước đều bị đối thủ gỡ hoà.

“Hàng thủ Thái Lan chơi chệch choạc, thiếu gắn kết. Có vẻ như các cầu thủ quá mệt mỏi. Trái lại, Indonesia đã thay đổi nhiều với dàn cầu thủ trẻ làm nòng cốt và khiến Thái Lan phải đua thể lực. Việc thiếu những vị trí quan trọng khiến Thái Lan không áp đặt được lối chơi trước đối thủ ít kinh nghiệm hơn”, tờ Siamsport phân tích rõ hơn.

Tuyển xứ Chùa Vàng sẽ gặp chủ nhà UAE vào ngày 7/6, ở trận đấu cùng giờ tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia.

“Với 9 điểm sau 6 trận, xếp vị trí thứ 3, nhiệm vụ của Thái Lan ở những trận còn lại sẽ hết sức nặng nề. Nếu trận tới Việt Nam thắng Indonesia, cánh cửa vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 coi như khép lại với Thái Lan”, tờ Siamsport bi quan.

Sau loạt trận tối 3/6, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 11 điểm, UAE vươn lên vị trí thứ 2 sau khi quật ngã Malaysia 4-0, Thái Lan leo lên vị trí thứ 3, đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 4, còn Indonesia xếp cuối.

Cục diện bảng G hiện vẫn hết sức nóng bỏng khi cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm và chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

Thứ hạng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau loạt trận tối 3/6.
Thứ hạng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau loạt trận tối 3/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.