Bao nhiêu tuyển thủ U23 Việt Nam đủ tuổi dự giải châu Á kế tiếp?

Bao nhiêu tuyển thủ U23 Việt Nam đủ tuổi dự giải châu Á kế tiếp?
 

Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh, 1999, trái): Trung vệ sinh năm 1999 là phát hiện hiếm hoi của HLV Park Hang-seo trong thất bại tại U23 châu Á 2020.

Đá chính trước U23 UAE nhưng thể hiện chưa quá ấn tượng, Việt Anh dần trưởng thành trong 2 trận còn lại và đã chơi tương đối tròn vai khi vào sân từ ghế dự bị trước CHDCND Triều Tiên. Anh vẫn đủ tuổi dự U23 châu Á 2022 nếu Việt Nam giành vé.

Mùa này, Việt Anh cũng được lên chơi V.League khi CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của anh mới giành vé thăng hạng.

 

Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng, 1999): Văn Toản không có cơ hội ra sân tại U23 châu Á khi đàn anh Bùi Tiến Dũng đã bắt tốt 2 trận đầu tiên.

Trước đó, đôi bên từng cạnh tranh quyết liệt cho suất bắt chính ở SEA Games 30. Dù vậy, tương lai vẫn rộng mở trước mặt Văn Toản khi anh đang là ứng viên hàng đầu trong khung gỗ đội U23 ở SEA Games 2021 tại Hà Nội. Tại CLB Hải Phòng, Văn Toản cũng đang có suất chính thức.

 

Trần Bảo Toàn (HAGL, 2000, trái): Dấu ấn của Bảo Toàn ở U23 châu Á 2020 là pha phạm lỗi trực tiếp dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-1 của CHDCND Triều Tiên trước U23 Việt Nam tại giải châu Á vừa qua.

Anh cũng hiếm khi được ra sân trong màu áo HAGL và còn phải cải thiện rất nhiều nếu muốn thay thế những Công Phượng, Văn Toản ở đội bóng phố núi.

 

Nhâm Mạnh Dũng (Viettel, 2000, trái): Có mặt ở danh sách cuối của U23 Việt Nam đã là thành tích đáng tự hào của Mạnh Dũng. Chưa được ra sân tại U23 châu Á, chưa có suất đá chính ở Viettel, Mạnh Dũng còn phải cố gắng nhiều và rõ ràng là một cầu thủ dành cho tương lai.

 

Nguyễn Hữu Thắng (Huế, 2000, trái): Bất ngờ nhận áo số 10 từ HLV Park Hang-seo trước giải, không ít người đã hy vọng Hữu Thắng có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, anh không được ra sân trận nào và sớm về nước cùng đội tuyển. Hữu Thắng cần cố gắng nhiều hơn dưới màu áo CLB Huế ở giải hạng Nhất.

 

Y Êli Niê (Đăk Lăk, 2001): Tuy chỉ là thủ môn số 3, Y Êli Niê thực ra đã có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo các đội U15, U18 và U22 Việt Nam. Mới 19 tuổi, thủ thành này còn nhiều thời gian để học hỏi trong vài năm tới.

 

Trong nhóm cầu thủ đủ tuổi dự giải châu Á kế tiếp, Bùi Hoàng Việt Anh là người duy nhất đá chính. Việt Anh và Văn Toản cũng là hai cái tên hiếm hoi sẽ ra sân thường xuyên tại V.League 2020. Thực tế này cho thấy tương lai kế cận của U23 Việt Nam thực sự đáng lo.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ