Báo Indonesia: ‘Tuyển Việt Nam có sở thích làm những điều không tưởng’

GD&TĐ - Dưới góc nhìn của các chuyên gia khu vực Đông Nam Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể làm nên địa chấn ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng ở Vòng loại 3 World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng ở Vòng loại 3 World Cup 2022.

Kết quả bốc thăm chia bảng đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022. Trong đó, ngày 7/9/2021 là trận đầu tiên mà ĐT Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình. Đây là bảng đấu khá khó khăn với Việt Nam khi các đối thủ đều rất mạnh nhưng không có nghĩa là không có cơ hội cho Quang Hải và các đồng đội.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia khu vực Đông Nam Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể làm nên địa chấn ở vòng loại 3 World Cup 2022:

"Việt Nam ở một đẳng cấp khác sau khi lọt tới vòng loại thứ ba của World Cup 2022", BTV Hasiolan Eko P Gultom của Indonesia bình luận trên trang tribunnews.

Vòng loại thứ ba chỉ có một đại diện duy nhất của Đông Nam Á là Việt Nam góp mặt. Đây là một sự thành công lớn với bóng đá Việt Nam, họ xứng đáng với chiến tích này vì đã nỗ lực hết mình.

Tuy vậy, vòng loại cuối cùng sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi ở bảng B có tới 4 đội bóng đã từng góp mặt ở World Cup. Ba đại diện hàng đầu là Nhật Bản, Úc và Ả Rập Xê Út luôn là "khách quen" của World Cup, bao gồm cả việc xuất hiện tại World Cup 2018 tại Nga. Trong khi dó, Trung Quốc cũng từng có mặt tại World Cup 2002 trên đất Nhật - Hàn. 

Tuy nhiên, khó khăn không phải là điều Việt Nam nghĩ đến. Trong những năm qua, sở thích của họ là làm những điều không tưởng. Và tất cả đều sẽ cổ vũ cho họ để tiếp tục tạo thêm một cơn địa chấn nữa", BTV Hasiolan Eko P Gultom chia sẻ.

Về phía báo chí Tây Á, mới đây nhất, phân tích viên của CLB Al-Shabab là ông Saud Abdulaziz Al-Jabri đã có những nhận định của mình về các đối thủ của Saudi Arabia tại bảng B Vòng loại World Cup 2022, trong đó có Việt Nam.

"Đây là một bảng đấu không thực sự quá khó khăn. Nếu nhìn vào những hành trình dự World Cup trước đó của chúng ta thì bảng này không phải là thứ sẽ khiến ông Renard lo lắng.

Tuy nhiên, trước khi muốn tạo nên những chiến thắng trước 2 đội bóng cực mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc thi Saudi Arabia cần giành tối đa điểm số trước các đội bóng khác.

Việt Nam và Lebanon đang có phong độ tốt. Đặc biệt là Việt Nam, họ đang có những thành công nhất định trong thời gian qua. Tôi đoán rằng họ cùng Lebanon sẽ tạo nên những bất ngờ lớn. Vậy nên, Saudi Arabia cần đặc biệt tập trung", ông Saud Abdulaziz Al-Jabri nói trên twitter cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.