Báo Hàn Quốc lo lắng cho đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Theo báo chí Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Park Hang sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn trước Australia với hàng thủ chắp vá.

Tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột ở trận gặp tuyển Australia.
Tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột ở trận gặp tuyển Australia.

Trước một đối thủ thuộc Top đầu châu Á, tuyển Việt Nam thiếu vắng một loạt trụ cột nơi hàng thủ vì chấn thương và thẻ phạt. Điều này khiến HLV Park Hang Seo và người hâm mộ hêt sức lo ngoại.

Tờ OSEN của Hàn Quốc nhận định tuyển Việt Nam đang đứng trước những khó khăn rất lớn trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối World Cup: "Tình thế của HLV Park Hang Seo trong lần đầu tiên cầm quân ở vòng loại cuối World Cup đang rất đáng lo ngại.

Truyền thông Việt Nam nhận định, sự vắng mặt của Duy Mạnh càng làm tăng thêm nỗi lo của ông Park, bởi những trung vệ còn lại ở đội tuyển đều ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Hơn nữa, rất khó để thực hiện một sự thay thế thử nghiệm trong một trận đấu quan trọng với đối thủ Australia. Nên nhớ, tuyển Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam đã mở tỉ số trước khi đấu Saudi Arabia nhưng rồi vẫn không tránh khỏi một trận thua. Rõ ràng, tuyển Việt Nam đang đứng trước những khó khăn lớn trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối World Cup 2022".

Trong khi đó, tờ Naver có bài viết tiêu đề: "Mất trụ cột hàng thủ tuyển Việt Nam, nỗi lo của HLV Park Hang Seo càng thêm sâu".

Tờ báo này nhận định: "HLV Park Hang Seo đang chuẩn bị trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng tâm trí của ông có lẽ đang xoáy sâu vào một nỗi lo. Australia vốn đã mạnh, vậy mà giờ đây tuyển Việt Nam còn phải nhận thêm hung tin.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, trung vệ Trần Đình Trọng đã bị rách cơ đùi sau khi ra sân ở trận gặp Saudi Arabia. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Càng đáng nói hơn khi một trụ cột khác ở hàng thủ là Duy Mạnh đã phải nhận thẻ đỏ khi đấu Arabia và không thể ra sân ở trận gặp Australia. Ít nhất, 3 nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam gặp vấn đề rồi".

Về phía đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục cho các học trò đá tập với U22 Việt Nam vào chiều nay 5/9 tới để rèn quân tạo cảm giác bóng cho các cầu thủ.

Giống như những lần trước đó, mọi thông tin cụ thể về chiến thuật cũng như băng hình trận đấu sẽ được giữ kín. Trận đấu tập này cũng sẽ không đón khán giả hay truyền thông tác nghiệp.

Trước đó, ĐTQG cũng đã có nhiều lần đá giao hữu với đàn em U22. Ở lần gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở cả 2 lượt với cùng tỷ số 2-1. Những cầu thủ ghi bàn cho ĐTQG là Tuấn Tài, Xuân Trường, Minh Vương và tân binh Phạm Tuấn Hải.

Ở buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam vào ngày tối 4/9 để chuẩn bị cho trận gặp Úc trên sân Mỹ Đình không có sự xuất hiện của Công Phượng dù trước đó, VFF đã triệu tập cầu thủ này lên tuyển.

"VFF vẫn đang tiến hành các thủ tục để Công Phượng ra Hà Nội hội quân cùng tuyển Việt Nam", một lãnh đạo của VFF chia sẻ với chúng tôi vào ngày hôm nay 5/9.

Như vậy, Công Phượng chắc chắn không thể có tên trong danh sách thi đấu của tuyển Việt Nam và Úc vào ngày 7/9 tới. Bởi lẽ, từ đây tới ngày diễn ra trận gặp Úc chỉ còn đúng 2 ngày.

Việc Công Phượng chưa tập luyện với tuyển Việt Nam trong thời gian qua nên không đảm bảo về yếu tố thể lực và chưa thể thi đấu ngay lập tức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...