Báo chí Indonesia mỉa mai HLV Nishino của Thái Lan

GD&TĐ - Báo chí xứ Vạn đảo có bài viết mỉa mai việc chậm trễ quay trở lại Thái Lan của HLV Nhật Bản Nishino.

Báo chí Indonesia mỉa mai HLV Nishino của Thái Lan

Tờ Indosport mới đây đăng tải bài viết có tiêu đề: "Bóng đá Thái Lan đang rất nóng. Akira Nishino không dám trở về sau khi bị tuyển Indonesia làm cho bẽ mặt".

Nhà báo Deodatus Kresna Murti Bayu Aji cho rằng chính trận hòa Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất UAE vừa qua là nguyên nhân quan trọng khiến ông Nishino vẫn ở Nhật Bản chứ chưa quay lại Thái Lan.

Tờ Indosport viết: "Tình hình bóng đá Thái Lan vẫn đang nóng lên sau khi HLV Nishino "mất tích" vì thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup.

Như đã biết, Thái Lan đã bị loại ở vòng loại thứ hai World Cup và họ đã bị tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong làm cho bẽ mặt.

Dù sở hữu những cầu thủ lão luyện, giàu kinh nghiệm nhưng tuyển Thái Lan đã bị tuyển Indonesia với hầu hết đều là lứa U23 cầm hòa 2-2. Sau đó "Voi chiến" tiếp tục phải ngậm đắng trước UAE và Malaysia.

Rất nhiều CĐV ở Thái Lan đã phẫn nộ với màn trình diễn của HLV Nishino cùng các học trò. Sau khi bị loại, ông Nishino cũng mất tích. Ông Srettha Thavisin, người từng có thời gian gắn bó với tuyển Thái Lan còn giải thích rằng sự mất tích của HLV Nishino là lần đầu tiên điều này xảy ra.

Ông Srettha Thavisin thậm chí còn cho rằng LĐBĐ Thái Lan (FAT) cần có hành động cứng rắn để sa thải HLV Nishino. Thế nhưng, vấn đề hiện tại là FAT không có đủ tiền để đền bù hợp đồng nếu sa thải nhà cầm quân người Nhật Bản".

Theo truyền thông xứ chùa Vàng, HLV Akira Nishino sẽ trở lại Thái Lan trong thời gian tới để bàn bạc về tương lai với FAT. Mới đây, chiến lược gia Nhật Bản đã chia sẻ với truyền thông Thái Lan về kế hoạch của bản thân trong tương lai.

"Tôi vẫn chưa rõ quyết định của LĐBĐ Thái Lan như thế nào. Nhưng không phải giờ tôi mới lộ mặt, tôi nói lý do rồi đấy thôi. Tôi được LĐBĐ Thái Lan cho phép trở về quê nhà và tôi nghĩ các bạn cũng biết điều này.

Tôi vẫn đặt mục tiêu lớn nhất cho mình là World Cup 2026. Việc xuất hiện những tin đồn tiêu cực là bình thường vì những tin đồn cả tốt lẫn xấu có thể đến từ mọi nơi mà.

Những năm gần đây, tôi đã có những trải nghiệm quý giá ở những nền bóng đá mà tôi chưa từng trải qua trước đó. Tôi không chỉ mong nâng tầm bóng đá Nhật Bản mà tôi còn đặt mục tiêu nâng tầm bóng đá Đông Nam Á lên tầm thế giới trong những năm tới. Tât nhiên, tôi mong ngày nào đó được chạm trán ĐT Nhật Bản".

Theo truyền thông Thái Lan, không chỉ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, người hâm mộ bóng đá nước này cũng tỏ ra rất không hài lòng về cách làm việc của ông Nishino. Hợp đồng của HLV Nishino với FAT kéo dài đến hết tháng 1/2022 và hai bên chưa cho thấy động tĩnh sẽ gia hạn hay sớm kết thúc sự hợp tác giữa hai bên.

Theo nhiều nguồn tin, dù rất thất vọng với HLV Nishino sau thành tích kém cỏi ở các giải quốc tế thời gian gần đây, nhưng FAT dường như vẫn e ngại khoản tiền đền bù nếu như sa thải vị HLV người Nhật Bản trước thời hạn hợp đồng, bởi nếu họ sớm chấm dứt mối hợp tác với HLV Nishino họ sẽ phải đền bù số tiền khổng lồ lên tới 11 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ