AFF Cup tiếp tục dời lịch thi đấu

GD&TĐ - Giải bóng đá số 1 Đông Nam Á AFF Cup tiếp tục phải rời lịch thi đấu sang tháng 12/2021 thay vì tháng 4 như dự kiến.

Thông tin được Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn xác nhận.

Theo đó, giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 05/12/2021 đến 01/01/2022.

“Đây là phương án được Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đưa ra trong cuộc họp chiều 7/12, sau khi cân nhắc tình hình diễn biến Covid-19 ở các quốc gia thành viên”, Phó chủ tịch thường trực VFF nhấn mạnh.

Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.
Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Về nguyên tắc, phương án trên cần được trình lên Hội đồng bóng đá Đông Nam Á (AFF) để phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực.

AFF Cup 2020 theo kế hoạch ban đầu được tổ chức vào tháng 11 năm nay nhưng đã bị hoãn lại. AFF sau đó đã gửi thông báo chính thức tới các Liên đoàn thành viên về việc rời giải sang thi đấu từ ngày 11/4 đến 8/5/2021.

HLV Park Hang-seo được giao chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải đấu số 1 Đông Nam Á.
HLV Park Hang-seo được giao chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải đấu số 1 Đông Nam Á.

Ban tổ chức AFF Cup 2020 nhận sự ủng hộ cao khi lui giải đấu lại một năm trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup sau khi đánh bại Malaysia trong hai lượt trận chung kết năm 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ