5 trận chiến định đoạt vé dự Champions League ở Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Cuộc đua vào top 4 giải Ngoại hạng Anh cùng tấm vé dự Champions League mùa giải tới sẽ được quyết định bởi 5 cuộc đối đầu…

Cuộc chiến top 4 Ngoại hạng Anh vẫn cam go quyết liệt.
Cuộc chiến top 4 Ngoại hạng Anh vẫn cam go quyết liệt.

West Ham United - Leicester City, ngày 11/4

West Ham phải đả bại Leicester City trên sân nhà để biến mùa giải đáng nhớ của mình thành mùa giải thành công rực rỡ với vé dự Champions League.

Leicester City hiện đang xếp vị trí thứ ba với 56 điểm, trong khi West Ham kém 2 bậc và sở hữu 49 điểm.

Thế nên, chủ nhà hiểu rằng để có mùa giải thành công rực rỡ họ cần phải giành trọn vẹn 3 điểm để chen chân vào top 4.

Everton - Tottenham, ngày 16/4

Everton hiện xếp thứ 8 với 46 điểm, còn đối thủ Tottenham xếp thứ 6 với 48 điểm. Giới chuyên môn nhận định cuộc đối đầu giữa họ ngày 16/4 có thể là cuộc chiến “quyết định cả một mùa giải”.

Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ rất gay cấn hấp dẫn bởi “người năm lạng, kẻ nữa cân”.

Hơn nữa, chỉ có đội chiến thắng mới có thể mơ vé dự Champions League mùa sau.

Cần lưu ý thêm rằng, Everton hiện mới đá 28 trận so với 29 trận của các đối thủ đang “hăm he” cạnh tranh top 4.

West Ham – Chelsea, ngày 24/4

Chelsea ngoài mục tiêu lọt vào top 4, họ đang hướng tới chiếc cúp FA lần thứ 9 trong lịch sử và ngôi vương Champions League, giải đấu họ đã vào tứ kết.

Những thử thách này sẽ kiếm chứng năng lực thực sự của đội bóng do chiến lược gia Thomas Tuchel dẫn dắt.

West Ham sẽ có những thuận lợi nhất định trước Chelsea không chỉ bởi được chơi trên sân nhà, mà còn bởi 3 ngày trước đó đối thủ phải hành quân tới Bồ Đào Nha đối đầu với Porto ở lượt về tứ kết.

Man Utd – Liverpool, ngày 1/5:

Liverpool hiện đang xếp thứ 7 với 46 điểm và trước khi hành quân đến Old Trafford họ chỉ phải đối đầu với các đối thủ “thường thường bậc trung”.

Tất nhiên, vị trí top 4 của đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phụ thuộc lớn vào cuộc đối đầu sinh tử với Man Utd, đội đang xếp vị trí thứ 2 với 57 điểm.

Leicester City -Tottenham, ngày 23/5

Leicester City bước vào cuộc chạy đua nước rút với lịch trình đầy khó khăn, bao gồm cả chuyến hành quân tới Old Trafford (Man Utd) và Stamford Bridge (Chelsea).

Tiếp đến, họ sẽ phải hành quân tới sân nhà của Tottenham ở vòng đấu cuối cùng với hi vọng đủ điều kiện dự Champions League.

Còn nhớ, Leicester từng “chết đứng” khi thua Man Utd ở trận cuối cùng mùa giải 2019-2020, đồng nghĩa không thể chen chân vào top 4.

Vì thế, họ hiểu rằng không thể để “lịch sử” lặp lại trong cuộc đối đầu với Spurs của Jose Mourinho vào hôm 23/5 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.