5 ngôi sao lừng lẫy khả năng cao “rửa tay gác kiếm” vào năm 2021

GD&TĐ - Mời quý độc giả cùng Báo GD&TĐ điểm qua 5 ngôi sao nhiều khả năng sẽ treo giày vào mùa Hè tới… Đó là các ngôi sao: Wayne Rooney, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta và Franck Ribery.

Mùa giải 2020-2021 trên khắp các sân cỏ châu Âu hiện đang diễn ra khá “thuận buồm xuôi gió” với các cuộc so kèo ngày càng gay cấn hấp dẫn.

Nhưng đối với nhiều ngôi sao lẫy lừng thì đây sẽ là mùa giải cuối cùng của họ trên tư cách cầu thủ.

Mời quý độc giả cùng Báo GD&TĐ điểm qua 5 ngôi sao nhiều khả năng sẽ treo giày vào mùa Hè tới…

Wayne Rooney

Wayne Rooney có thể nghỉ thi đấu để chuyển sang nghiệp cầm quân.
Wayne Rooney có thể nghỉ thi đấu để chuyển sang nghiệp cầm quân.

Chân sút lẫy lừng bóng đá Anh khả năng cao sẽ treo giày để toàn tâm toàn ý chuyển hắn sang công tác huấn luyện tại đội bóng Derby County.

Cựu ngôi sao Man Utd hiện đang sắm vai HLV kiêm cầu thủ của Derby County nhưng sau 8 vòng tại Championship anh mới có vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Rooney có sự nghiệp cầu thủ vô cùng hoành tráng với 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và các danh hiệu khác như: Champions league, UEFA Europa League, FIFA Club World Cup… anh cũng có 120 lần khoác áo tuyển Anh, ghi được 53 bàn thắng.

Gianluigi Buffon

Thủ môn huyền thoại Buffon có khả năng cao sẽ treo găng vào cuối mùa giải này.
Thủ môn huyền thoại Buffon có khả năng cao sẽ treo găng vào cuối mùa giải này. 

Hiện đang ở tuổi 42, gần như chắc thủ môn huyền thoại Buffon sẽ treo găng vào mùa Hè năm 2021.

Sau 17 năm gặt hái được vô số các danh hiệu tại Juventus, thủ thành Buffon đã trải qua một mùa giải duy nhất khoác áo Paris Saint-Germain.

Huyền thoại người Ý trở lại “Bà đầm già” với nhiều kỳ vọng nhưng hiện anh chỉ sắm vai dự bị cho đàn em Wojciech Szczesny, vì thế Buffon có thể quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải này khi hết hạn hợp đồng.

Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic có thể tiếp tục thi đấu nếu AC Milan vô địch Serie A mùa này.
Ibrahimovic có thể tiếp tục thi đấu nếu AC Milan vô địch Serie A mùa này.

Chân sút “bất chấp tuổi tác” đang chứng minh cho cả thế giới thấy “gừng càng già càng cay” khi liên tục ghi bàn dù sắp bước sang tuổi 40.

“Lão tướng” người Thụy Điển có thời điểm dương tính với COVID-19 nhưng khi trở lại đã thi đấu vô cùng mạnh mẽ với 8 bàn thắng sau 7 trận tại đấu trường Serie A.

Phong độ chói sáng của Zlatan góp công lớn giúp AC Milan đang dẫn đầu giải quốc nội, vì thế anh có thể bị cám dỗ tiếp tục thi đấu nếu đội nhà đăng quang ngôi vô địch.

Zlatan đã từng giành 13 chức vô địch giải quốc nội với nhiều đội bóng khác nhau như Ajax, Inter Milan, Barcelona và Juventus - cũng như một lần với AC Milan vào mùa giải 2010-2011.

Andres Iniesta

Andres Iniesta từng tuyên bố sẽ giải nghệ khi 37 hoặc 38 tuổi.
Andres Iniesta từng tuyên bố sẽ giải nghệ khi 37 hoặc 38 tuổi.

Tiền vệ tài hoa người Tây Ban Nha rời Barcelona – đội bóng mà anh đã giành được 9 danh hiệu La Liga - để gia nhập Vissel Kobe (Nhật Bản) vào năm 2018.

Iniesta được ra sân thường xuyên kể từ đó, ghi 13 bàn sau 58 trận.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, khi đó Iniesta 36 tuổi đã từng tuyên bố rằng mình sẽ “rửa tay gác kiếm” ở tuổi 37 hoặc 38.

Vào tháng 5/ 2021 tới, huyền thoại sân Nou Camp sẽ bước sang tuổi 37 – đây có thể là thời điểm thích hợp anh nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện.

Franck Ribery

Franck Ribery có thể treo giày vào cuối mùa giải Serie A.
Franck Ribery có thể treo giày vào cuối mùa giải Serie A.

Ngôi sao chạy cánh có biệt danh gã mặt sẹo” rời Bayern Munich để đến Fiorentina vào năm 2019.

Thời điểm này, ngôi sao người Pháp tuyên bố anh sẽ thi đấu thêm 2 năm – tức đến mùa Hè năm 2021 sẽ giải nghệ.

Từng nổi danh một thủa nhưng mùa này Ribery không để lại bất cứ dấu nào đáng kể sau 5 lần ra sân tại Serie A.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ