5 lý do tuyển Anh sẽ đăng quang EURO 2020

GD&TĐ -Tam Sư có thể lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường EURO, bởi 5 lý do sau.

Cầu thủ Anh mừng bàn thắng Kane nâng tỷ số lên 2-0 trước tuyển Đức.
Cầu thủ Anh mừng bàn thắng Kane nâng tỷ số lên 2-0 trước tuyển Đức.

Sở hữu hàng thủ tốt nhất

Anh đang sở hữu hàng thủ xuất sắc tại EURO 2020.

Anh đang sở hữu hàng thủ xuất sắc tại EURO 2020.

Anh là đội duy nhất tiến đến vòng tứ kết EURO 2020 mà chưa để thủng lưới với chuỗi thành tích hòa Scotland 0-0, thắng Croatia và CH Czech đều với tỷ số 1-0 ở vòng bảng, trước khi hạ gục Đức 2-0 ở vòng 1/8.

Chiến lược gia Gareth Southgate đã từng sử dụng sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ - tất cả đều hoạt động trơn tru trước các đối thủ mạnh như Croatia và Đức.

Bộ đôi tiền đạo Raheem Sterling và Harry Kane ghi 4 bàn, trong khi thủ môn Jordan Pickford chưa từng phải vào lưới nhặt bóng sau 4 trận đã qua và đó là lý do tại sao Tam Sư được đánh giá có hàng thủ tốt nhất EURO 2020.

3 ứng viên vô địch EURO 2020 đã bị loại

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha của Ronaldo đã bị loại khỏi giải.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha của Ronaldo đã bị loại khỏi giải.

Cả 4 đội ở bảng F “tử thần” đều đã bị loại khỏi giải đấu, trong đó các ứng cử viên sáng giá như Pháp, Bồ Đào Nha và Đức cũng phải xách vali về nước sau vòng 16 đội.

Do đó, chỉ có Ý, Tây Ban Nha và Bỉ là những đội mạnh nhất còn lại giải đấu -nhưng không đối thủ nào thực sự vượt trội so với Tam Sư ở thời điểm hiện tại.

Lộ trình dễ dàng tiến đến trận chung kết

Đoàn quân của Andriy Shevchenko được đánh giá dưới cơ tuyển Anh ở tứ kết.

Đoàn quân của Andriy Shevchenko được đánh giá dưới cơ tuyển Anh ở tứ kết.

Sau khi loại đối thủ mạnh ở vòng 1/8, tuyển Anh chỉ phải gặp đội bóng “thường thường bậc trung” mang tên Ukraine ở tứ kết.

Ukraine sở hữu đội hình trẻ trung, còn non kinh nghiệm lại được dẫn dắt bởi Andriy Shevchenko, người đang đi những bước đầu tiên trên con đường huấn luyện - do đó không được đánh giá cao trước dàn hảo thủ Tam Sư.

Nếu đả bại Ukraine, đoàn quân của Southgate cũng chỉ phải đối mặt với đội chiến thắng trong trận tứ kết giữa Đan Mạch - CH Czech.

Đan Mạch đang có nhiều tiến bộ nhưng được nhận định vẫn ở “cửa dưới” so với Tam Sư, trong khi CH Czech từng là bại tướng của Anh ở vòng bảng.

Các trận bán kết và chung kết EURO 2020 đều được tổ chức tại Wembley

Sân Wembley luôn rực lửa bởi các cổ động viên.

Sân Wembley luôn rực lửa bởi các cổ động viên.

Tất cả những gì bây giờ Tam Sư cần làm là vượt qua Ukraine trong trận đấu diễn ra trên sân Olimpico ở Rome (Ý) vào lúc 02h ngày 4/7 (giờ Hà Nội).

Đây là trận đấu đầu tiên tại EURO 2020 tuyển Anh không được thi đấu trên sân nhà. Nhưng nếu tiến vào bán kết, họ sẽ lại được chơi trên sân Wembley trước đám đông cổ động viên cuồng nhiệt như ở 4 trận đã qua.

Sterling: Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020

Sterling đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Tam Sư tại EURO 2020.

Sterling đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Tam Sư tại EURO 2020.

Tính đến thời điểm Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước tuyển Đức, Raheem Sterling là cầu thủ duy nhất đã ghi bàn cho đội bóng của Southgate tại EURO 2020.

Tiền đạo của Man City đang có phong độ cao, đã gây khó khăn cho mọi hàng thủ mà anh từng đối mặt tại giải đấu năm nay.

Nếu Raheem Sterling tiếp tục thể hiện sự xuất sắc, chắc chắn anh sẽ được bình chọn Cầu thủ hay nhất EURO 2020 và đó cũng là cơ sở để Tam Sư bước lên đỉnh vinh quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...