5 ‘cỗ máy ghi bàn’ năm 2021

GD&TĐ -Cuộc đua giữa các ‘cỗ máy ghi năm’ trong năm 2021 đã và đang tiếp tục nóng lên hàng ngày hàng giờ trên khắp sân cỏ thế giới…

5 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách những "cỗ máy săn bàn" thiện xạ nhất năm 2021.
5 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách những "cỗ máy săn bàn" thiện xạ nhất năm 2021.

Có 5 ngôi sao đang cho thấy khả năng săn bàn nổi trội cả trong màu áo Câu lạc bộ, lẫn đội tuyển quốc gia trong năm 2021.

Dẫn đầu danh sách những tay săn bàn thiện xạ năm 2021 hiện đang thuộc về Robert Lewandowski của Bayern Munich và tuyển Ba Lan với 45 pha lập công.

Lewandowski cũng bắt đầu mùa giải mới Bundesliga với phong độ tuyệt vời, ghi 6 bàn sau 4 trận và được nhiều người công nhận là trung phong xuất sắc nhất giới túc cầu.

Vị trí thứ hai đang thuộc về Erling Haaland, cầu thủ đã có tổng cộng 38 bàn thắng cho tuyển Na Uy và Dortmund kể từ tháng 1.

Ngôi sao 21 tuổi cũng đang có khởi đầu như mơ trong màu áo Dortmund khi đã ‘bỏ túi’ 5 bàn sau 4 trận ở Bundesliga.

Lionel Messi đang xếp thứ ba trong danh sách những ‘cỗ máy ghi bàn’ năm 2021. Tân binh của PSG đang sở hữu 36 bàn thắng cả trong màu áo tuyển quốc gia lẫn cấp Câu lạc bộ. Tuy nhiên, La Pulga vẫn chưa ‘mở tài khoản’ ở đội bóng Pháp khi mới chỉ có vỏn vẹn khoảng 30 trên sân.

Với tổng cộng 33 bàn thắng, Kylian Mbappe đang xếp vị trí thứ tư. Ngôi sao người Pháp ‘tịt ngòi’ tại EURO 2022 nhưng đã ghi 3 bàn sau 4 trận cho PSG ở Ligue 1.

Vị trí thứ năm hiện đang được Cristiano Ronaldo của Man Utd nắm giữ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 31 bàn thắng, bao gồm cả cú đúp trong chiến thắng 4-1 trên sân Old Trafford trước Newcastle ở vòng 4 Ngoại hạng Anh tối 11/9.

Ronaldo mừng cú đúp vào lưới Newcatsle tối 11/9.
Ronaldo mừng cú đúp vào lưới Newcatsle tối 11/9.

Ronaldo gần đây còn trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia với 111 bàn (cho tuyển Bồ Đào Nha).

Hơn 3 tháng rưỡi nữa sẽ hết năm 2021, song chắc chắn khoảng thời gian này vẫn còn rất nhiều pha lập công đến từ 5 ‘cỗ máy ghi bàn’ Lewandowski, Haaland, Messi, Mabbape và Ronaldo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.