3 ngôi sao tuyển Anh đá hỏng luân lưu đang ‘bấn loạn"

GD&TĐ - 3 ngôi sao tuyển Anh đá hỏng luân lưu đang trong trạng thái ‘bấn loạn’ do bị lạm dụng chủng tộc sau trận chung kết EURO 2020 với Italia.

Saka đá hỏng quả luân lưu quyết định của tuyển Anh.
Saka đá hỏng quả luân lưu quyết định của tuyển Anh.

Dù được đán trên sân nhà Wembley nhưng Tam Sư gục ngã trước tuyển Ý trên loạt sút luân lưu cân não, sáng 12/7.

Bukayo Saka, Marcus Rashford và Jadon Sancho đều không thực hiện thành công những quả đá luân lưu khiến đoàn quân của Gareth Southgate ‘gục ngã trước thiên đường’.

Jadon Sancho và Marcus Rashford cũng đang rơi vào "bấn loạn" sau khi đá hỏng luân lưu.

Jadon Sancho và Marcus Rashford cũng đang rơi vào "bấn loạn" sau khi đá hỏng luân lưu.

Cả 3 đã trở thành nạn nhân của những kẻ phân biệt chủng tộc bệnh hoạn trên mạng xã hội sau tiếng còi trận chung kết EURO 2020 khép lại.

“Rashford, Saka và Sancho đã phải hứng chịu những bình luận xúc phạm trên Instagram và phải nhận cả những biểu tượng cảm xúc về loài khỉ”, tờ SunSport bình luận: “Hiện các nạn nhân đang hết sức ‘bấn loạn’.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lập tức lên án mạnh mẽ hành vi lạm dụng ‘kinh tởm’ nhắm vào tuyển thủ Tam Sư.

“FA lên án mạnh mẽ mọi hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội nhắm vào một số tuyển thủ Anh”, người phát ngôn của FA cho biết: “Bất cứ ai có hành vi kinh tỏm đó đều không được hoan nghênh trở thành người hâm mộ của tuyển Anh”.

FA cũng khẳng định, sẽ làm tất cả để hỗ trợ những cầu thủ đang bị lạm dụng, đồng thời kêu gọi đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất có thể cho những kẻ phải chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các giải pháp nhằm xoá bỏ hành vi phân biệt đối xử trong bóng đá”, FA tiếp tục: “Nhưng chúng tôi cũng khẩn thiết đề nghị Chính phủ Anh hành động nhanh chóng bởi hành vi lạm dụng này gây hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống của nạn nhân”.

Sau cùng, FA kêu gọi các Công ty truyền thông xã hội cần có hành động ngăn chặn những kẻ lạm dụng trên nền tảng của họ, thu thập bằng chứng giúp nhà chức trách xử lý.

“Các công ty truyền thông xã hội cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc lạm dụng phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ”, phát ngôn viên của FA nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.