"10 năm nữa, HLV Kiatisak cũng không dẫn dắt ĐTQG Việt Nam"

GD&TĐ - Theo ông Lê Thụy Hải, với những gì HLV Park Hang Seo đã làm được cho bóng đá Việt Nam, ông ấy xứng đáng có thêm nhiều cơ hội, nếu có thất bại ở vòng loại World Cup ít tháng tới.

Kiatisak khó có cơ hội thay thế HLV Park Hang Seo
Kiatisak khó có cơ hội thay thế HLV Park Hang Seo

Ở thời điểm hiện tại, HLV Kiatisak đang đạt được thành công đầy ấn tượng cùng HAGL. “Zico Thái Lan” giúp đội bóng phố Núi dẫn đầu V.League với chuỗi thành tích ấn tượng, trong đó có nhiều chiến thắng trước các ứng cử viên vô địch như Hà Nội FC, Viettel…

Sức hút Kiatisak tạo ra thậm chí khiến cả cựu danh thủ Thái Lan là Piyapong Pue-on chú ý. Trả lời phỏng vấn với báo chí Thái Lan mới đây, ông Piyapong đã nhận định: "Zico sắm vai người hùng ở Việt Nam. Anh ấy đang làm nên những màn trình diễn tuyệt vời khi dẫn dắt HAGL ở V.League. Sức hút mà Zico tạo ra đang là khủng khiếp. Tôi nghĩ anh ấy có cơ hội rất lớn để dẫn dắt ĐT Việt Nam, chuyện đó cũng sẽ đến sớm thôi".

Tuy nhiên trước nhận định này, HLV Lê Thụy Hải phản bác mạnh mẽ, ông chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Thứ nhất, nền bóng đá chúng ta sẽ không khắc nghiệt thế với HLV Park Hang Seo.

Giả sử HLV Park có không đưa được ĐT Việt Nam tới vòng loại thứ Ba khu vực châu Á của World Cup 2022 thì chúng ta cũng hiểu rằng, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G thật nhưng các đội đều có thực lực ngang ngang nhau. Các đối thủ của chúng ta cũng đang chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cuộc cạnh tranh cuối cùng. Vì thế mọi thứ đều có thể xảy ra.

Thêm vào đó, với những gì HLV Park Hang Seo đã làm được cho bóng đá Việt Nam, ông ấy xứng đáng có thêm nhiều cơ hội, nếu có thất bại ở vòng loại World Cup ít tháng tới. 

Thứ hai, thời điểm Việt Nam thi đấu vòng loại thứ hai khu vực châu Á của World Cup 2022 xong thì HLV Kiatisak vẫn đang dẫn dắt HAGL cơ mà. Anh ấy cũng có mục tiêu lâu dài với CLB của bầu Đức. Nên quá khó để có chuyện anh ấy rời bỏ HAGL đi làm việc khác khi vẫn đang thành công".

Về vấn đề trong tương lai xa có khi nào HLV Kiatisak sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam hay không, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: "Theo tôi thì quá khó. Chúng ta cần nhớ Kiatisak là huyền thoại bóng đá Thái Lan - nền bóng đá kình địch của chúng ta. Thật khó để chúng ta thuê một HLV người Thái Lan, rồi để anh ấy dẫn dắt ĐTQG chúng ta cạnh tranh với ĐTQG Thái Lan ở hầu hết các giải đấu.

Thêm một vấn đề nữa là, Kiatisak có tài năng và thành tích thật đấy. Nhưng liệu anh ấy đã đủ khả năng dẫn dắt ĐTQG Việt Nam chưa? Vì sau những thành công với HLV Park Hang Seo, nếu chúng ta cần phải thay ông ấy thì sẽ hướng đến những mục tiêu cao hơn. Khi đó, chúng ta sẽ hướng tới những HLV đẳng cấp hơn nữa.

Giống như bóng đá Thái Lan từng rất thành công với HLV Kiatisak, nhưng rồi khi họ thất bại thảm hại ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2018 thì FAT đã sa thải HLV. Họ muốn hướng tới đẳng cấp cao hơn nữa và vì thế truy cầu những HLV đẳng cấp hơn".

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải kết lại câu chuyện với nhận định: "Kể cả 5, 10 năm nữa HLV Kiatisak có nhảy vọt về chuyên môn, trở nên đẳng cấp hơn thì cũng khó có chuyện anh ấy dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, vì như tôi nói chúng ta là kình địch của tuyển Thái Lan ở hầu hết các mặt trận. Nếu Zico Thái giỏi hơn, khả năng anh ấy quay lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan sẽ cao hơn là dẫn dắt ĐT chúng ta!".

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Đội bóng áo đỏ sẽ tập chung trở lại chuẩn bị cho vòn g loại Word Cup 2022 sau khi giai đoạn 1 V.League 2021 chính thức khép lại. Chuẩn bị cho giải đấu quốc tế sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu với tuyển Jordan  vào ngày 31/5 tới ở UAE. Đây sẽ là sự chuẩn bị tốt cho chúng ta trước khi đụng độ Indonesia, Malaysia hay chủ nhà UAE. Trên BXH FIFA, Jordan đứng thứ 95, kém Việt Nam 3 bậc.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng đụng độ Jordan ở vòng loại Asian Cup ngày 27/3/2018. Trên sân khách, chúng ta hòa đối thủ này 1-1. Đến khi vào VCK Asian Cup, chúng ta lại gặp địch thủ này (20/1/2019) ở vòng 1/8. Sau thời gian chính thức, đôi bên hòa 1-1 và cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang Seo thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Hiện Jordan cũng đang thi đấu vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022. Họ đứng thứ 3 bảng G với 10 điểm sau 5 trận. Theo lịch dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 10/5 rồi tập ở Quy Nhơn đến ngày 18/5 sau đó chuẩn bị bay sang UAE. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Indonesia (7/6), gặp Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ