“Thắng Trung Quốc chưa nói lên điều gì“

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện sự khiêm tốn sau khi giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 ở trận giao hữu ngay trên sân khách.

“Thắng Trung Quốc chưa nói lên điều gì“

"Tôi rất vui vì đội hôm nay chơi tốt hơn kỳ vọng. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều", HLV Park Hang Seo chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc tại Vũ Hán chiều ngày 8/9.

Trước chủ nhà U22 Trung Quốc được đánh giá cao dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Guus Hiddink, U22 Việt Nam đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Đội quân của HLV Park Hang Seo sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước của Tiến Linh ở phút 18 sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải với Hồ Tấn Tài. Đến phút 58, tiền đạo của B.BD hoàn tất cú đúp của mình, mang về chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc.

Đánh bại đối thủ mạnh ngay trên sân khách nhưng HLV Park Hang Seo vẫn thể hiện sự khiêm nhường. Ông nói: "Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất. Ngoài ra, họ còn có HLV giỏi là Guus Hiddink nên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều ở VCK U23 châu Á sắp tới".

U22 Việt Nam có chiến thắng 2-0 ấn tượng ngay trên sân của U22 Trung Quốc
U22 Việt Nam có chiến thắng 2-0 ấn tượng ngay trên sân của U22 Trung Quốc 

Trong khi đó, HLV Guus Hiddink cho rằng thất bại trước U22 Việt Nam giúp U22 Trung Quốc rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. "Chúng tôi có 1 giải đấu chất lượng, 2 đối thủ tốt để thi đấu giao hữu. Tất nhiên, chúng tôi ko thích thua, nhưng những trận đấu như thế này chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ học được nhiều điều. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn".

Sau trận đấu với U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục chinh chiến trong màu áo CLB. Toàn đội sẽ hội quân trở lại vào tháng 10 để tiếp tục cho mục tiêu chinh phục SEA Games 30.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.