WHO: Vaccine Covid-19 sẽ có vào cuối năm nay

GD&TĐ - Hôm qua (6/10), thế giới có thêm 305.346 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 36.026.734 ca. Số ca tử vong là 1.053.923 ca, gồm 5.437 ca mới.

Nhân viên tiến hành khử trùng Nhà trắng, Mỹ.
Nhân viên tiến hành khử trùng Nhà trắng, Mỹ.

Một vaccine Covid-19 sẽ có vào cuối năm nay, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết và kêu gọi sự đoàn kết, cam kết chính trị của tất cả các nhà lãnh đạo để đảm bảo sự phân phát đồng đều vaccine.

“Chúng ta sẽ cần vaccine và có hy vọng vào cuối năm nay chúng ta sẽ có vaccine. Có hy vọng như vậy” – ông Tedros nói.

9 loại vaccine thử nghiệm đang trong quá trình triển khai cơ sở vaccine toàn cầu COVAX của WHO với mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vào năm 2021.

Trong khi đó tỉ phú Bill Gates cho biết các quốc gia giàu có có thể trở lại gần mức bình thường vào cuối năm 2021 nếu một vaccine Covid-19 hiệu quả, sớm được đưa ra và được phân phối đúng quy mô.

Vaccine Covid-19 do hãng Pfizer/ BioNTech và AstraZeneca/ ĐH Oxford phát triển là 2 trong số những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua để được chấp thuận theo quy định của phương Tây.

Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) quyết định chờ 2 tháng trước khi phê duyệt vaccine Covid-19 mới của mình - tờ New York Times đưa tin. FDA đã ban hành hướng dẫn mạnh mẽ hơn về việc sử dụng nói chung bất kỳ vaccine Covid-19 nào. Hành động của FDA khiến cho gần như không có khả năng vaccine mới được giới thiệu trước bầu cử tổng thống vào ngày 3/11.

Trong khi đó, sau 3 ngày điều trị Covid-19 tại bệnh viện, hôm 5/10, TT Trump hứa rằng Mỹ sẽ có vaccine “trong giây lát”.

Tại Nga, TT Putin hôm qua nhấn mạnh sự tin tưởng Nga sẽ sớm có vaccine Covid-19 thứ 3. Ông Putin nhắc nhở các nghị sĩ rằng vaccine do viện Gamaleya phát triển đang trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3, đã được đăng ký và đang được lưu hành công khai. Ông hy vọng một loại vaccine khác do Trung tâm nghiên cứu Vector có trụ sở tại Novosibirsk phát triển sẽ được đăng ký trong những ngày tới.

Tại Malaysia, hôm qua nhà chức trách cho biết có 691 ca mắc mới trong 24 giờ và đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch xảy ra. Số ca tử vong ở đây đã lên tới 141 ca, gồm 4 ca mới, trong khi đó tổng số ca mắc là 13.504 ca.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng ông không phủ nhận cuộc bầu cử đã khiến số ca mắc tăng lên nhưng cho rằng “cần có bầu cử diễn ra trong 60 ngày sau khi quốc hội giải tán”. Ông Yassin đã bị cách ly 14 ngày sau khi 1 thứ trưởng tham dự cuộc họp dương tính với Covid-19.

Hôm qua, Iran cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là 4.151 ca, hiện tổng số ca mắc tại nước này đã lên tới 479.825 ca. Số ca tử vong là 27.419 ca, gồm 227 ca mới.

Clip khử trùng Nhà trắng:

Theo Worldometer/Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ