WHO cảnh báo dịch Covid-19 rất đáng lo ngại, Bỉ phải chuyển bệnh nhân sang Đức

GD&TĐ - Hôm qua (30/10), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch Covid-19 vẫn là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên quy mô quốc tế.

Italy có tới hơn 31 ngàn ca mới trong ngày 30/10.
Italy có tới hơn 31 ngàn ca mới trong ngày 30/10.

Ủy ban Khẩn cấp của WHO đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 về đại dịch Covid-19 trước đó vào hôm qua, các quan chức cảnh báo tình hình dịch tễ vẫn rất đáng lo ngại.

“Ủy ban khuyến cáo đại dịch vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm và kêu gọi tập trung vào các nỗ lực ứng phó dựa trên bài học kinh nghiệm và khoa học vững chắc” - một thông cáo báo chí của WHO đưa ra.

Tại Mỹ, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, số ca mắc Covid-19 tăng từ 8 triệu lên 9 triệu trong vòng 2 tuần. Trong khi đó số ca tử vong đã lên tới 229.293 ca. Hôm qua, Mỹ có tới 90.000 ca mới trong ngày.

Tại Bỉ, nhà chức trách bắt đầu đưa bệnh nhân Covid-19 tới Đức vì bệnh viện trong nước đã quá tải - Bộ trưởng Y tế Frank Vandenbroucke cho biết. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng các nước EU đang thiết lập hợp tác để có thể chuyển bệnh nhân mắc virus corona giữa các nước trong khối trong trường hợp cẩn thiết hoặc do thiếu bệnh viện.

Quốc hội Cộng hòa Séc hôm qua phải kéo dài tình trạng khẩn cấp cho tới ngày 20/11. Chính phủ đã đưa ra cảnh báo trong 30 ngày kể từ 5/10. Các nghị sĩ đã từ chối kéo dài tình trạng khẩn cấp tới 3/12 và chỉ giới hạn tới 20/11.

Các quan chức EU cảnh báo châu Âu phải sẵn sàng cho các giới hạn rộng rãi hơn nhằm ngăn chặn Covid-19 khi số ca mắc tăng mạnh khắp châu lục. Pháp và Đức đã tuyên bố các lệnh phong tỏa mới khi số ca mắc ở châu Âu vượt 10 triệu.

Quán bar, nhà hàng, các sự kiện thể thao, văn hóa đều bị giới hạn hoặc đóng cửa tại một số nước châu Âu khác. Italy, Áo đều ghi nhận số ca mắc cao nhất trong ngày vào hôm qua. Các điểm kiểm soát được lập lên khắp Bồ Đào Nha để ngăn chặn người đi lại khi không được phép trong 5 ngày cấm di chuyển bắt đầu từ 31/10.

Nga chứng kiến số ca mắc tăng mạnh vào những tuần gần đây và số ca mắc mới hôm qua là 18.283 ca mới – cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Ba Lan báo cáo số ca mắc mới cao kỷ lục trong 4 ngày liên tiếp. Trong khi đó Anh vẫn chưa muốn đưa ra lệnh phong tỏa toàn quốc thậm chí số ca mắc đang tăng mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ