Video máy bay ném bom Tu-22M3 vượt Địa Trung Hải với tên lửa hành trình X-22

GD&TĐ - Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 khi bay qua Địa Trung Hải đã mang theo tên lửa hành trình X-22 với khả năng mang tên lửa nhiệt hạch – hãng tin Avia.pro cho biết hôm nay (28/5).

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 mang tên lửa hành trình X-22
Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 mang tên lửa hành trình X-22

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã qua Địa Trung Hải và được trang bị tên lửa hành trình chống hạm X-22. Nếu cần thiết, tên lửa này có thể mang đầu đạn nhiệt hạch có công suất lên tới 1Mt (mạnh gấp 65 lần quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima). Sức mạnh này không chỉ tiêu diệt bất kỳ đội hình hải quân nào mà còn thực sự “mở rộng” eo biển của Gibraltar.

Trong đoạn video dưới đây, có thể thấy khoảnh khắc chuẩn bị xuất phát của máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga. Không khó để thấy nó mang theo tên lửa X-22. Tuy chưa xác định được loại đầu đạn trang bị cho tên lửa trên nhưng các chuyên gia lưu ý Nga đang gửi một tín hiệu rõ ràng tới Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Avia.pro, nếu vài năm trước NATO cảm thấy hoàn toàn tự tin ở Địa Trung Hải, thì giờ đây, một máy bay ném bom của Nga được trang bị tên lửa hành trình chống ngầm X-22 với đầu đạn nhiệt hạch sẽ khiến cho đối thủ phải hết sức thận trọng.

Các chuyên gia nhấn mạnh thực tế là phạm vi tiêu diệt mục tiêu của tên lửa X-22 lên tới 600km, cho phép nó bắn trúng mục tiêu mà không cần đi vào vùng nhận dạng phòng không của đối phương.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ