Vaccine AstraZeneca được ủng hộ, Israel có đột phá trong điều trị Covid-19

GD&TĐ - Thế giới ngày qua (8/2), có thêm 308.357 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 106.985.566 ca mắc. Số ca tử vong là 2.335.273 ca mắc, gồm 7.850 ca mới – theo trang Worldometer.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Singapore.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Singapore.

Hôm qua (8/2), Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của các biến chủng virus corona mới đặt ra vấn đề hiệu quả của vaccine hiện có. Trong một cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông, ông cho rằng đó là “tin tức đáng lo ngại” khi các vaccine hiện nay không hiệu quả lắm đối với biến chủng mới phát hiện lần đầu ở Nam Phi.

Ông nêu ra nhu cầu thiết yếu đối với các nhà sản xuất vaccine là phải nâng cấp vaccine hiện có và những mũi tiêm nhắc lại có thể rất cần thiết vì chủng virus mới đang nhanh chóng lây lan khắp thế giới và có thể trở thành biến chủng chiếm ưu thế.

Theo ông Tedros, việc Nam Phi cấm vaccine AstraZeneca sau các báo cáo cho rằng nó không chống lại được sự lây nhiễm từ nhẹ đến trung bình “là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần làm mọi thứ có thể để giảm sự lây lan của virus bằng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã được chứng minh”. Ông cho biết WHO sẽ công bố quyết định liệu có khuyến nghị sử dụng vaccine AstraZeneca hay không “trong vài ngày tới”. Nếu loại vaccine này được chấp thuận, các nước nghèo sẽ được nhận các mũi tiêm theo sáng kiến COVAX của Liên hợp quốc hỗ trợ để phân phối vaccine Covid-19 trên toàn thế giới.

Trong khi đó các quan chức y tế khắp thế giới ủng hộ vaccine AstraZeneca dù một nghiên cứu cho thấy nó ít tác dụng đối với bệnh nhẹ do biến chủng Nam Phi gây ra. Họ cho rằng vẫn có thể triển khai nó theo “cách thức từng bước”, đưa ra 100.000 liều và theo dõi xem nó có ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong hay không.

Giám đốc điều hành Richard Hatchett của Liên minh đổi mới chuẩn bị sẵn sàng dịch bệnh – một tổ chức đồng lãnh đạo chương trình COVAX cho biết “còn quá sớm để loại bỏ vaccine này”. “Rõ ràng, thế giới có đầy rẫy các loại virus hoang dã mà vaccine Astrazeneca được biết là có tác dụng chống lại”.

Giáo sư Salim Abdool Karim, đồng chủ tịch Ủy ban Cố vấn Bộ trưởng của Nam Phi về Covid-19 cho biết nếu vaccine này không hiệu quả trong việc chống lại các biến chủng mới, đây có thể là dấu hiệu đáng ngại đối với các vaccine khác, nó cho thấy virus có khả năng cản trở nỗ lực chống lại nó của các nhà khoa học.

Hơn 330 triệu liều vaccine của AstraZeneca, chiếm phần lớn số vaccine mục tiêu mà COVAX, sẽ bắt đầu triển khai trong giai đoạn đầu tại các nước nghèo.

Tại Mỹ, nghị sĩ quốc hội Ron Wright của đảng Cộng hòa đã qua đời ở tuổi 67 sau khi chiến đấu với Covid-19. Đây là nghị sĩ Mỹ đầu tiên qua đời vì đại dịch. Theo thống kê của GovTrack, 71 thành viên Quốc hội Mỹ đã mắc Covid-19.

Tại Israel, một loại thuốc mới phát triển có thể trở thành một liệu pháp đột phá trong điều trị Covid-19. Theo các báo cáo địa phương, một thử nghiệm giai đoạn đầu đối với thuốc có tên EXO-C24 dường như cho thấy nó có khả năng giúp bệnh nhân phục hồi sau khi mắc Covid-19 trong vòng 5 ngày. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Ichilov của Tel Aviv nói rằng sự phát triển này là một “bước đột phá lớn” trong việc điều trị virus corona. Mặc dù thế giới đang tập trung tìm ra vaccine ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nhưng điều quan trọng vẫn là tìm ra phương pháp điều trị cho bệnh nhân đã đã mắc virus.

Tại Hàn Quốc, chính quyền thủ đô Seoul cho biết chó mèo bị sốt, ho hoặc khó thở sẽ được xét nghiệm Covid-19 nếu chúng tiếp xúc với người mang mầm bệnh. Trước đó có các báo cáo về các ca mắc đầu tiên ở động vật. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành gần nhà của con vật do một nhóm nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ thú y tiến hành.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.