Vaccine AstraZeneca có thể hiệu quả với chủng mới của virus corona

GD&TĐ - Châu Âu vừa tiến hành một chiến dịch tiêm vaccine vào hôm qua (27/12) trong đó người cao tuổi và nhân viên y tế được tiêm đầu tiên nhằm chống lại đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 1,7 triệu người trên thế giới.

Bệnh viện Nam Phi điều trị Covid-19.
Bệnh viện Nam Phi điều trị Covid-19.

Châu Âu với 450 triệu dân đang cố gắng theo kịp Mỹ và Anh – các nước đã bắt đầu tiêm vaccine của Pfizer. Châu lục này sẽ nhận 12,5 triệu liều vào cuối năm nay, đủ để tiêm vaccine cho 6,25 triệu người nếu mỗi người tiêm 2 liều.

Tại Anh, vaccine Covid-19 Oxford/AstraZeneca có thể được phê chuẩn để sử dụng ở Anh trong vài ngày nữa. Giám đốc Pascal Soriot của hãng AstraZeneca cho rằng vaccine của họ sẽ hiệu quả với biến thể virus corona mới đang lây lan tại Anh và một số quốc gia khác, tuy nhiên điều này chưa chắc chắn.

Tại Nga, số ca mắc Covid-19 tăng thêm 28.284 trong ngày qua, lên con số 3.050.248 ca mắc. Số ca tử vong mới là 552 ca, đưa tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 54.778 ca. Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Gamalaya của nước này đã được cấp phép để điều trị người nhiễm virus corona dựa trên các kháng thể đơn dòng - một chất tương tự của chế phẩm được dùng để điều trị cho TT Mỹ Donald Trump. Giám đốc Trung tâm Alexander Gintsburg cho biết họ sẽ có kết quả sớm nhất vào cuối năm sau.

Theo bác sĩ Sean Conley điều trị cho TT Trump khi ông mắc Covid-19, ông Trump đã nhận được một loại huyết thanh dựa trên kháng thể thử nghiệm do công ty Dược phẩm Regeneron của Mỹ sản xuất. Ông Trump cho biết ông cảm thây “siêu phàm” sau khi dùng thuốc này.

Trong khi đó TT Nga Putin cho biết ông sẽ tiêm vaccine Sputnik V. Theo điện Kremlin, TT Nga đưa ra quyết định này sau khi mọi thủ tục được chính thức hoàn tất. Nga đã đưa ra chương trình tiêm vaccine tình nguyện vào đầu tháng này, bắt đầu tiêm cho những nhóm dễ tổn thương ở Moscow.

Tại Nam Phi, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 1 triệu ca vào hôm qua. Nhiều bệnh viện và trung tâm y tế cho biết đang rất căng thẳng khi phải đón nhận lượng bệnh nhân lớn đổ về. Một biến thể của virus corona có tên 501.V2 được phát hiện ở Nam Phi dường như tập trung chủ yếu ở miền nam và đông nam đất nước. Nhà chức trách đang theo dõi để đưa ra quyết định có nên thắt chặt các giới hạn về sự di chuyển của công chúng hay không.

Theo CNA/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ