Ukraine muốn trở thành đối tác quan trọng của Mỹ ở Biển Đen

GD&TĐ - Phó Thủ tướng về Hội nhập Châu Âu và Châu Âu-Đại Tây Dương Olga Stefanishina cho biết, Ukraine dự định trở thành đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực Biển Đen.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trang Vesti đưa tin, Ukraine không chỉ sẵn sàng trở thành đối tác của Mỹ mà còn muốn là một trong những đồng minh quan trọng của Washington ở khu vực Biển Đen, bên cánh phía đông của NATO.

Theo ông Stefanishina, Ukraine đóng một vai trò quan trọng ở khu vực Biển Đen, những tương tác với Mỹ và NATO sẽ cho phép Kiev đóng góp nhiều hơn vào an ninh của Biển Đen và đáp trả hiệu quả việc Nga kiểm soát đơn phương trên thực tế ở một số khu vực trên biển.

Ngoài ra, Ukraine hy vọng nhận được sự hỗ trợ của Mỹ trong việc gia nhập NATO. Theo Phó Thủ tướng, Ukraine đã hiện đại hóa đáng kể các lực lượng vũ trang của mình theo các tiêu chuẩn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong chiến lược an ninh quốc gia của Ukraine, đã được Tổng thống Ukraine Zelensky phê duyệt, đó là "phát triển quan hệ chiến lược với các đối tác nước ngoài quan trọng, chủ yếu là với EU và NATO, cũng như Mỹ."

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ