Tuyên bố có bằng chứng, Nga dọa đáp trả việc can thiệp bầu cử từ nước ngoài

GD&TĐ - Moscow nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về điều mà Nga cho là sự can thiệp của các nước phương Tây trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Hôm qua (16/9), Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp chống lại Mỹ về vấn đề “can thiệp bầu cử”. Bộ này cũng nhấn mạnh đã làm rõ quan điểm của mình về việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sở hữu bằng chứng “không thể chối cãi” về việc các nền tảng internet của Mỹ vi phạm luật pháp Nga trong bối cảnh bầu cử sắp tới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Như bạn đã biết, sự kiên nhẫn của phía Nga khi kiềm chế không dựng các rào cản đối với hoạt động kinh doanh của Mỹ không phải là không có giới hạn”.

Các cuộc bầu cử vào Hạ viện Nga sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Những cuộc bầu cử này được tổ chức 5 năm một lần với việc sử dụng một hệ thống bầu cử hỗn hợp, bao gồm việc bầu chọn 225 đại diện từ các danh sách đang và 225 đại diện khác nhau từ các khu vực bầu cử.

Những lo ngại về khả năng can thiệp bầu cử đã được Điện Kremlin lên tiếng trước đó. Cụ thể Đại sứ Mỹ John Sullivan được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga vào tuần trước vì cho rằng các “gã khổng lồ kỹ thuật số” của Mỹ đang cố gắng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu quốc hội sắp tới.

Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ” việc “can thiệp không thể chấp nhận được” vào công việc nội bộ của quốc gia liên quan đến một báo cáo của Nghị viện châu Âu về cuộc bầu cử của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow xem báo cáo trên là điều đáng tiếc do thiếu những lời kêu gọi thiết lập đối thoại và giải quyết các bất đồng hiện có thông qua liên lạc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ