TT Trump “phản pháo” thông tin Phó TT Pence không thể lật ngược kết quả bầu cử

GD&TĐ - TT Mỹ Donald Trump gọi thông tin của hãng New York Times nói Phó TT Mike Pence cho biết ông không thể lật ngược kết quả bầu cử là “tin giả”.

TT Donald Trump và Phó TT Mike Pence.
TT Donald Trump và Phó TT Mike Pence.

TT Trump cũng nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Phó TT Pence có quyền hành động để chứng minh kết quả bầu cử.

“Báo cáo của New York Times về những bình luận mà Phó TT Pence được cho là đã đưa ra với tôi hôm nay là tin giả. Ông ấy chưa bao giờ nói điều đó. Phó TT và tôi hoàn toàn nhất trí rằng ông ấy có quyền hành động” – Ông Trump nói, theo tuyên bố được đưa ra đếm 5/1.

“Phó TT của chúng tôi có một số lựa chọn theo Hiến pháp Mỹ. Ông ấy có thể không xác nhận kết quả bầu cử hoặc gửi chúng trở lại các bang để thay đổi và chứng nhận. Ông ấy cũng có thể không xác nhận các kết quả bất hợp pháp và tham nhũng được gửi đến Hạ viện để bỏ phiếu” – Tuyên bố nói thêm.

Ông Trump đã thách thức chiến thắng của ông Biden, khẳng định gian lận hàng loạt và bất thường diễn ra vào ngày 3/11 đã “giúp” đảng Dân chủ “đánh cắp” chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử. Theo kết quả được đưa ra, ông Biden có 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của TT Trump.

Quốc hội sẽ có một phiên họp chung vào ngày 6/1 để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống với sự chủ tri của Phó TT Mike Pence. Các quy định yêu cầu Phó TT Pence mở chứng nhận của các bang theo thứ tự A,B,C và chuyển chúng cho 4 “xướng ngôn viên” thuộc đảng Cộng hòa và Dân chủ ở các viện tuyên bố nội dung.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.