TT Putin nghi ngờ khả năng đánh bại “khủng bố” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

GD&TĐ - TT Nga Putin nói rằng, ông nghi ngờ rằng Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đánh bại được các chiến binh IS ở phía bắc Syria sau hoạt động quân sự mới tại đây.  

TT Nga Putin.
TT Nga Putin.

Theo ông Putin, đến nay những khu vực có chiến binh IS đã được quân đội của người Kurd kiểm soát.

“Giờ đây quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở đó, người Kurd đang từ bỏ các trại ở đây, các chiến binh IS có thể sẽ chạy trốn. Tôi không chắc liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể kiểm soát nó được không và kiểm soát nhanh như thế nào” – ông Putin nói trong một tuyên bố trên trang web điện Kremlin.

Đề cập tới dữ liệu của bộ chỉ huy quân sự Nga, ông Putin cho rằng hiện Syria có “hàng trăm ngàn binh sĩ, trong đó hàng ngàn người từ các nước CIS (thuộc Liên xô cũ). Đây thực sự là một mối đe dọa cho chúng tôi” – TT Nga cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành “Chiến dịch mùa xuân hòa bình” ở đông bắc Syria vào ngày 9/10. Ankara cho rằng mục tiêu của hoạt động này là thiết lập một vùng an ninh gần biên giới, chống lại khủng bố và đưa người tị nạn Syria trở về.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ