Trung Quốc thử tên lửa tấn công siêu thanh

GD&TĐ - Quân đội Trung Quốc đã tiến hành 2 cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới được gắn với một tàu lượn siêu thanh (HGV) – các quan chức Mỹ cho biết trong một cuộc đánh giá tình báo gần đây.  

Trung Quốc thử tên lửa tấn công siêu thanh

Theo một quan chức Mỹ nói trên tờ Diplomat, 2 cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo diễn ra vào ngày 1 và 15 tháng 11. Cuộc thử ngày 1/11 là lần thử tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ khi diễn ra đại hội lần thứ 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc.

HGV trong vụ phóng ngày 1/11 được thiết kế dành cho DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa này đã rơi cách mục tiêu dự kiến một số mét và nó sẽ được đưa vào hoạt động đầy đủ vào năm 2020 – theo đánh giá của tình báo Mỹ.

HGV được cho là gây ít tổn thương cho các hệ thống phòng thủ tên lửa. Với tốc độ cao và khả năng mang trọng tải lớn, những tên lửa đánh chặn sẽ không đủ thời gian để xử lý HGV.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.