Trung Quốc tập trận với vũ khí “hủy diệt tàu sân bay"

GD&TĐ - Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, nơi có sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ, bao gồm cả các nhóm tấn công tàu sân bay (AUG). Theo thông tin mới nhất, trong cuộc tập trận các tên lửa chống hạm được mệnh danh là "kẻ hủy diệt tàu sân bay" sẽ được thử nghiệm.

Trung Quốc tập trận với vũ khí “hủy diệt tàu sân bay"

Theo tờ SCMP, Hải quân Trung Quốc đã phóng thử hai tên lửa “DF-21D” và “DF-26B” nhằm mục đích "nói rõ với Washington và các cường quốc trong khu vực rằng họ không sợ đối đầu quân sự nếu Mỹ thực sự thách thức Trung Quốc".

Cụ thể, các tên lửa đã được thử nghiệm vào ngày 26/8. Một tên lửa đã được bắn tại bãi phóng ở tỉnh Chiết Giang, phía đông nam Trung Quốc. Tên lửa còn lại được cho là phóng đi từ một bãi thử ở tỉnh Thanh Hải, nằm cách bờ biển hàng nghìn km. Cả hai tên lửa đều bắn trúng mục tiêu ở khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa - cách đảo Hải Nam khoảng 220 km. Trước đó, Hải quân Trung Quốc đã đóng cửa khu vực mục tiêu.

“DF-21D” là tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM). Các nhà phát triển cho biết, các tên lửa này có khả năng tiêu diệt tàu sân bay cách xa 1550 km. Ngoài ra, tên lửa Trung Quốc còn có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu, bao gồm cả Hệ thống chiến đấu “Aegis”.

Tên lửa thứ hai được thử nghiệm là “DF-26B”, có ​​tầm bắn lên tới 4000 km. Tên lửa này được xác định có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ