Trung Quốc phản ứng vụ Mỹ hạn chế thị thực đối với các quan chức cấp cao

GD&TĐ - Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã phản đối quyết định của Mỹ về việc áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, đồng thời cho đây là hành động vi phạm “các quy tắc cơ bản về quản lý quan hệ quốc tế”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Động thái của Mỹ “vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản về quản lý quan hệ quốc tế, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ảnh hưởng tới lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc này” – một phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Phát ngôn viên trên cũng cho rằng “Tân Cương không có cái gọi là vấn đề nhân quyền mà Mỹ tuyên bố” và “những lời buộc tội của Mỹ chỉ là cớ để can thiệp”.

Hôm 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington áp đặt các lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc, những người được cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc giam giữ hoặc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan hay các thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương.

Ông Pompeo cáo buộc Bắc Kinh đã lãnh đạo “một chiến dịch xóa bỏ tôn giáo và văn hóa ở Tân Cương”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ