Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden hơn một tuần sau ngày bầu cử Mỹ

GD&TĐ - Hôm nay (13/11), hơn một tuần sau khi người Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống, Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống đắc cử.

Ông Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải).
Ông Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải).

Cho đến nay, đương kim TT Trump vẫn từ chối thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã gọi điện chúc mừng ông Joe Biden.

“Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi bày tỏ lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói tại một cuộc họp báo. Ông Vương nói rằng Trung Quốc hiểu “kết quả của cuộc bầu cử sẽ được xác định theo luật và thủ tục của Mỹ”.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Nga, Brazil và Mexico vẫn chưa chúc mừng ông Biden và cho biết họ đang chờ các phiếu bầu được cử tri đoàn Mỹ xác nhận vào tháng tới.

“Chúng tôi tin rằng việc chờ đợi kết quả bầu cử chính thức của cuộc bầu cử được công bố là chính xác” – phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ 2.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ