Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Malaysia, gửi cảnh báo tới Mỹ

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau quyết định dẫn độ một công dân Triều Tiên tới Mỹ.

Quốc kỳ Triều Tiên.
Quốc kỳ Triều Tiên.

Công dân Triều Tiên trên sống ở Malaysia bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động buôn bán trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

“Đối với tình hình nghiêm trọng đang diễn ra, Bộ Ngoại giao CH DCND Triều Tiên thông báo cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Malaysia vì đã có hành động thù địch siêu lớn chống lại Triều Tiên khi tuân theo áp lực của Mỹ” – Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn KCNA trích dẫn. Bộ này đồng thời cho rằng Mỹ sẽ phải trả giá khi gọi Mỹ là “kẻ thao túng hậu trường và là thủ phạm chính của vụ việc này.”

Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành một thông cáo báo chí vào tháng 9/2020, nói rằng 2 công dân Triều Tiên và một công dân Malaysia bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, gian lận ngân hàng và rửa tiền.

Theo thông cáo trên, từ tháng 8/2015, các bị cáo đã lừa các ngân hàng Mỹ để xử lý những giao dịch cho ngân hàng Triều Tiên. Họ đã dùng các công ty vận chuyển trước đây có liên quan đến nỗ lực bán hàng xa xỉ cho Triều Tiên và không xin được giấy phép cần thiết từ chính phủ Mỹ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ