Tránh tràn, đập Tam Hiệp xả lũ ở mức kỷ lục

GD&TĐ - Mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ của Trung Quốc trên sông Dương Tử đang nhích gần mức tối đa sau những trận mưa xối xả - số liệu chính thức cho biết hôm nay (21/8).

Đập Tam Hiệp xả nước ở mức kỷ lục
Đập Tam Hiệp xả nước ở mức kỷ lục

Với tốc độ dòng chảy 75.000 mét khối nước mỗi giây đổ về từ sông Dương Tử hôm qua, sáng nay, độ sâu hồ chứa của đập Tam Điệp đã đạt 165,6 mét, tăng hơn 2 mét trong đêm và vượt mức cảnh báo chính thức tới 20 mét. Độ sâu được thiết kế tối đa cho hồ chứa nước lớn nhất Trung Quốc là 175 mét.

Nhà chức trách đã tăng lượng nước xả lên mức kỷ lục 48.800 mét khối/ giây vào hôm qua để cố gắng hạ thấp mực nước. Tuy nhiên, họ có thể phải tăng thêm lượng nước xả ra một lần nữa để tránh khả năng xảy ra một đợt tràn nguy hiểm.

Giáo sư Desiree Tullos của ĐH bang Oregon, Mỹ là người nghiên cứu dự án Tam Hiệp. Ông cho rằng “họ sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn con đập bị tràn”. “Việc con đập bị tràn là kịch bản tồi tệ nhất vì nó có thể gây ra thiệt hại lớn... và khiến cho mọi thứ sụp đổ” – ông nói.

Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã cao gấp đôi mức trung bình trong năm nay. Tới tuần trước, 63 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gây thiệt hại kinh tế khoảng 26 tỉ USD.

Đập Tam Hiệp hoàn thành năm 2012 và được thiết kế không chỉ tạo ra điện mà còn giảm nguy cơ lũ lụt từ sông Dương Tử. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều trận lụt khủng khiếp trên cả nước.

Những con đập thủy điện khổng lồ của Trung Quốc đã lưu trữ hơn 100 tỉ mét khối nước lũ trong năm nay và khiến cho 18,5 triệu cư dân không phải sơ tán. Riêng đập Tam Hiệp đã giảm được 34% lượng nước lũ ở hạ lưu. Tuy nhiên, một số số người phản đối cho rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp còn hạn chế, thậm chí nó có thể khiến vấn đề tồi tệ hơn trong dài hạn.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ