Tổng thống Trump cảnh báo Nga không can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cảnh báo người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới – Ngoại trưởng Mỹ Mike  Pompeo cho biết.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump (phải)
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump (phải)

Ông Pompeo đưa ra thông tin trên trong một buổi điều trần của Ủy ban Thượng viện, nhằm bàn về một số thách thức ngoại giao của Mỹ.

“Tôi tin rằng khi Tổng thống gặp ông Putin, ông ấy sẽ nói rõ rằng việc can thiệp vào bầu cử của chúng ta là hoàn toàn không thể chấp nhận được” – Cựu giám đốc CIA Pompeo nói.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đang có cuộc gặp với các quan chức Nga tại Moscow để chuẩn bị cho thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo.

Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, trong đó ông Trump đã đắc cử, giới tình báo cho rằng Nga đã can thiệp vào việc bỏ phiếu – điều mà cả Moscow và ông Trump đều bác bỏ.

Bốn cộng sự cũ của ông Trump đã nhận tội hoặc bị truy tố trong hoạt động có tên là cuộc điều tra Nga mà Tổng thống Mỹ cho rằng là một “sự lừa bịp”.

Cuộc điều tra trên đã tìm hiểu xem liệu chính phủ Nga có hợp tác với các cộng sự của ông Trump.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ