Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về việc sử dụng S-400

GD&TĐ - Hôm qua (12/6), ông Erdogan đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về việc sẽ sử dụng hệ thống phòng không S-400 khi chúng được Nga chuyển tới.  

 hệ thống phòng không S-400
hệ thống phòng không S-400

“Chúng tôi sẽ không chỉ mua S-400 và đưa vào để trong nhà kho. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết. Đây là những hệ thống phòng vệ. Chúng tôi sẽ làm gì nếu không sử dụng chúng? Chúng tôi sẽ lại phụ thuộc vào Mỹ sao? Chúng tôi có nhu cầu từ nhiều năm và câu trả lời chúng tôi nhận được là: Quốc hội Mỹ không cho phép. Chúng tôi mệt mỏi vì điều này” – ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng “Nga đã đáp lại lời đề nghị của chúng tôi một cách khá hấp dẫn. Họ cho biết có thể tham gia sản xuất chung. Về các khoản vay, họ cũng cho chúng tôi những chính sách vay tốt”.

Khi có được S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một trong những hệ thống phòng vệ mạnh mẽ nhất khu vực Trung Đông.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ