Tổng thống Rouhani: Iran sẽ phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ

GD&TĐ - Ngay sau khi vòng trừng phạt mới chống Iran của Mỹ có hiệu lực vào hôm nay (5/11), Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt vào Tehran và các quốc gia khác giao thương với Iran.

 Tổng thống Iran Hassan Rouhani
Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Nói tại một cuộc họp gồm các quan chức Bộ Kinh tế và Tài chính, Tổng thống Rouhani nói “với sự hỗ trợ của người dân cùng với sự đoàn kết trong xã hội, chúng ta sẽ phải khiến người Mỹ hiểu rằng họ không được dùng ngôn ngữ vũ lực, áp lực và đe dọa để nói chuyện với quốc gia Iran vĩ đại. Họ phải bị trừng phạt một lần vì tất cả”.

Cuộc họp trên diễn ra ngay sau khi vòng trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran có hiệu lực. Vòng trừng phạt này nhằm vào việc bán dầu mỏ, ngân hàng trung ương và một số cá nhân của Iran.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ còn bao gồm các nước thứ 3 làm ăn với Iran và đây được gọi là trừng phạt “cấp hai” sau trừng phạt “cơ bản” nhằm vào Iran.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ