Tổng thống Palestine tước quyền miễn trừ của 5 nghị sỹ Fatah

Tổng thống Palestine tước quyền miễn trừ của 5 nghị sỹ Fatah
Tong thong Palestine tuoc quyen mien tru cua 5 nghi sy Fatah - Anh 1

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Palestine ngày 12/12 cho biết Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas đã tước quyền miễn trừ đối với 5 nghị sỹ thuộc phong trào Fatah liên quan tới việc "rửa tiền và buôn vũ khí bất hợp pháp."

Cố vấn pháp lý của Tổng thống Abbas, ông Hassan Arouri cho biết, sau đề nghị của Tổng công tố và quyết định của Tòa án Hiến pháp, Tổng thống Abbas đã tước quyền miễn trừ của 5 nghị sỹ nói trên.

Trong số những nghị sỹ này có đối thủ chính trị chính của Tổng thống Abbas là ông Muhammed Dahlan, trong khi 4 người khác đều có mối quan hệ mật thiết với ông Dahlan và nhất quyết chỉ trích quyền lãnh đạo của ông Abbas.

Chuyên gia phân tích Jihad Harb nhận xét rằng ông Abbas đã đưa ra quyết định chiến lược trên sau Đại hội đảng Fatah.

Ông Jihad Harb nêu rõ: "Sau khi tái đắc cử Chủ tịch Fatah tại Đại hội lần thứ 7, ông Abbas dường như có sự tự tin để thực hiện quyết định của Tòa án Hiến pháp, cho phép ông tước quyền miễn trừ của các nghị sỹ." Tòa án này được xem là công cụ để giúp ông Abbas loại bỏ những đối thủ như ông Dahlan và những người ủng hộ./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ