Tổng thống Mỹ tiêm vắc xin liều thứ 3, Pfizer thử nghiệm thuốc uống trị Covid-19

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 233 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 341 ngàn ca mới. Số ca tử vong đã vượt 4,7 triệu ca. Hiện đã có hơn 209 triệu ca hồi phục sau khi mắc virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm vắc xin Covid-19 liều thứ 3.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm vắc xin Covid-19 liều thứ 3.

Cuba bắt đầu xuất khẩu thương mại vắc xin Covid-19 sản xuất trong nước và đã gửi các lô hàng vắc xin Abdala 3 liều đến Việt Nam và Venezuela. Ngoài ra, Cuba còn phát triển một loại vắc xin Covid-19 khác đang được sản xuất tại Iran mà Cuba đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận với hy vọng mở rộng sản xuất vắc xin nội địa. Các nhà khoa học Cuba cho biết vắc xin này có hiệu quả hơn 90%

Cuba có kế hoạch tiêm phòng đầy đủ cho 90% dân số vào cuối tháng 11 – một bước quan trọng để mở cửa lại nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch. Hiện quốc gia có 11 triệu dân này có hơn 860 ngàn ca mắc Covid-19 và gần 7.300 ca tử vong vì đại dịch.

Hãng dược phẩm Pfizer bắt đầu thử nghiệm nâng cao về thuốc trị Covid-19 dạng uống có tên PF-07321332. Đây là thuốc dùng khi một người có dấu hiệu tiếp xúc hoặc lây nhiễm đầu tiên mà không cần phải nhập viện trước.

Thử nghiệm mới của Pfizer đang thu hút tới 2.660 người trưởng thành sống trong cùng một hộ gia đình với các ca mắc được xác nhận. Những người tham gia sẽ nhận được giả dược hoặc kết hợp thuốc thử nghiệm và ritonavir 2 lần mỗi ngày trong 5 hoặc 10 ngày.

Ngoài ra, Pfizer cũng có kế hoạch tìm cách để được cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ phê chuẩn vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Các chuyên gia cho biết quy trình xin phê chuẩn sẽ bắt đầu quá trình xin phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc xin và có thể được hoàn thành trong 3 đến 6 tuần.

Gần đây Pfizer cho biết dữ liệu thử nghiệm cho thấy vắc xin của họ được sản xuất với đối tác BioNTech của Đức an toàn và hiệu quả cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Họ đã sử dụng liều lượng thấp hơn, bằng 1/3 liều dùng cho người lớn. Pfizer cho biết vắc xin này tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, có thể so sánh với các nhóm tuổi lớn hơn dù với liều lượng thấp hơn.

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại và sự kiện này đã được phát trực tiếp trên truyền hình. Trước khi tiêm liều vắc xin thứ 3, ông Biden khuyến khích những người đủ điều kiện tiêm tăng cường hãy đi tiêm.

“Điểm mấu chốt là nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ thì bạn sẽ được bảo vệ rất cao khỏi bệnh nặng, ngay cả khi bạn bị nhiễm Covid-19” – ông nói và cho biết hiện có khoảng 23% người Mỹ chưa tiêm mũi nào. “Một thiểu số khác biệt đã gây ra nhiều thiệt hại cho phần còn lại của đất nước” – theo Tổng thống Mỹ.

Theo The National news/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.