Tổng thống Joe Biden: Các biện pháp trừng phạt Nord Stream 2 sẽ phản tác dụng

GD&TĐ - Tổng thống Joe Biden cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 AG sẽ phản tác dụng với quan hệ châu Âu – theo một báo cáo tổng hợp báo chí của Nhà trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Theo tôi, việc tiếp tục và áp đặt các biện pháp trừng phạt ngay bây giờ sẽ phản tác dụng đối với quan hệ châu Âu của chúng ta” – ông Biden được dẫn lời hôm qua (25/5).

Báo cáo của nhóm báo chí cho biết, ông Biden chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2 sẽ không có tác dụng gì để ngăn chặn vì nó gần như đã hoàn thành.

Tuần trước chính quyền Mỹ cho biết sẽ miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG có trụ sở tại Thụy Sĩ và giám đốc điều hành hãng này là Matthias Warnig. Mặc dù từng lên án nỗ lực cản trở xây dựng đường ống Nord Stream 2 của Mỹ, Đức đã hoan nghênh động thái mới này của Washington.

Tuy nhiên, thứ 6 tuần trước, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 13 tàu Nga và 3 thực thể có liên quan dến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2.

Dự án khí đốt trên do Nga dẫn đầu được cho là đã hoàn thành hơn 90%. Nord Stream 2 là một đường ống đôi dài 1.200 km. Qua biển Baltic, nó sẽ dẫn khí đốt từ Nga trực tiếp tới Đức, đi qua lãnh hải của Đan Mạch, Phần Lan và Thụ Điển.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.