Tình báo Mỹ nói về hoạt động quân sự gồm 175.000 quân nhân Nga nhắm vào Ukraine

GD&TĐ - Hãng tin Washington Post dẫn tài liệu tình báo Mỹ và một quan chức giấu tên cho biết, Nga đang có kế hoạch “xâm lược” Ukraine trong năm tới với quân số lên tới 175.000 người tham gia.

Quân nhân Nga.
Quân nhân Nga.

Theo nguồn tin trên, “chiến dịch được cho là bao gồm sự di chuyển rộng rãi của 100 tiểu đoàn chiến thuật với khoảng 175.000 quân nhân cùng với thiết giáp, pháo binh và thiết bị”.

Họ nói thêm rằng, các đánh giá dựa trên hình ảnh vệ tinh “cho thấy những đơn vị mới đến ở nhiều địa điểm khác nhau dọc theo biên giới Ukraine trong tháng trước”.

Theo tài liệu tình báo mà Washington Post tiếp cận được, hiện có 50 nhóm tác chiến chiến trường của Nga với xe tăng và pháo được triển khai ở 4 địa điểm không xa biên giới Ukraine. 2 trong số 5 quân khu của Nga nằm ở biên giới này.

Chính quyền Mỹ đã cân nhắc khả năng Nga “xâm lược” miền đông Ukraine từ tháng trước. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cảnh báo Moscow về “hậu quả nghiêm trọng” nếu hành động như vậy.

Nga bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai và đổ lỗi cho Washington vì đã có sự kích động.

Tuy nhiên, Moscow bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Họ cho rằng phương Tây “khuyến khích” Kiev sử dụng vũ lực chống lại các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass thông qua sự xây dựng NATO ở Đông Âu.

Thông tin trên được Washington Post đưa ra trước cuộc gặp trực tuyến vào tuần tới giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ