Tình báo Đức cáo buộc Triều Tiên buôn lậu vũ khí qua đại sứ quán

GD&TĐ - Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Đức cáo buộc Triều Tiên dùng đại sứ quán Berlin của họ để mua sắm những linh kiện buôn lậu phục vụ cho chương trình tên lửa và hạt nhân.  

Một tên lửa của Triều Tiên đang được phóng lên
Một tên lửa của Triều Tiên đang được phóng lên

“Chúng tôi xác định rằng các hoạt động mua sắm đã được tiến hành từ đại sứ quán mà theo chúng tôi là để phục vụ chương trình tên lửa và chương trình hạt nhân” – ông Hans-Georg Maassen, người đứng đầu Văn phòng liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV) – cơ quan tình báo trong nước của Đức.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm qua 5/2 với đài NDR, ông Maassen nói rằng cơ quan của ông đã cố gắng ngăn chặn vũ khí buôn lậu qua đại sứ quán. “Khi chúng tôi chứng kiến những việc này, chúng tôi đã ngăn chặn chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng có thể phát hiện và ngăn chặn từng việc” – ông Maassen nói.

Về vấn đề trên, Đại sứ quan Triều Tiên cho rằng việc trên “không đúng sự thật”.

Ngoài những cấm vận chống lại Triều Tiên do nước này tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong năm 2017, Liên hợp quốc đã cản trở Triều Tiên mua các linh liện có nhiều mục đích sử dụng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ