tìm thấy những mảnh vỡ đầu tiên của máy bay chiến đấu F-35 rơi ở Thái Bình Dương

GD&TĐ - Những mảnh vỡ đầu tiên của máy bay chiến đấu F-35 bị rơi trên biển Thái Bình Dương đã được tìm thấy. Các chuyên gia đã có thể xác định được vị trí rơi của máy bay chiến đấu F-35.

tìm thấy những mảnh vỡ đầu tiên của máy bay chiến đấu F-35 rơi ở Thái Bình Dương

Hãng thông tấn TASS, trích dẫn dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp, báo cáo rằng các chuyên gia đã xác định được vị trí máy bay chiến đấu F-35 bị rơi và những mảnh vỡ đầu tiên của máy bay chiến đấu này đã được tìm thấy.

Được biết, đây là những mảnh vỡ của thân máy bay và thiết bị ghi âm chuyến bay. Tuy nhiên, phần lớn các mảnh vỡ của F-35 vẫn chưa được phát hiện.

Quá trình tìm kiếm rất phức tạp bởi thực tế, dòng nước có thể mang những mảnh vỡ đi cách xa hàng chục km từ nơi xảy ra sự cố.

Theo một số thông tin, máy ghi âm được tìm thấy không chứa dữ liệu của chuyến bay cuối cùng, vì thế các chuyên gia chưa thể xác định nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.

Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra tích cực tại nơi máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Nhật Bản bị rơi.

Ngoài ra, máy bay của không quân Mỹ và Nhật vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra trên vùng trời khu vực F-35 gặp nạn với mục đích phát hiện khả năng tiếp cận của các tàu Nga và Trung Quốc.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.