Thụy Điển: Số người đăng ký vào các trường ĐH và dạy nghề tăng kỷ lục

"Kết quả tuyển sinh cho thấy đây là một năm kỷ lục. Nguyên nhân chủ yếu là do thực tế nhiều người đã quyết định tận dụng cơ hội để học tập trong cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang gặp phải. Đây là điều đáng khích lệ vì đó là lý do mà chính phủ đã dành tài chính cho việc tạo thêm nơi học tập tại trường ĐH và trường dạy nghề" – ông Ernkran cho biết trên đài Sveriges.

Theo Bộ trưởng, gần 270.000 SV sẽ bắt đầu học vào mùa thu này, cao hơn 10% so với năm ngoái. Hầu hết những nơi bổ sung đều được mở ra trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc công nghệ, cũng như cho những người muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Việc học ở GD bậc cao và dạy nghề ở Thụy Điển được miễn phí đối với công dân nước này và người thường trú lâu dài. Trong thời gian học, SV được nhận học bổng hoặc khoản vay ưu đãi.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.