Thủ tướng tạm quyền thề đưa thủ phạm sát hại Tổng thống Haiti ra trước công lý

GD&TĐ - Thủ tướng tạm quyền Haiti Claude Joseph cho biết, Tổng thống Moise đã bị tra tấn trước khi bị ám sát và ông thề sẽ sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý – theo ABC News.

Thủ tướng tạm quyền Haiti Claude Joseph.
Thủ tướng tạm quyền Haiti Claude Joseph.

“Lính đánh thuê đến nhà Tổng thống, họ tra tấn và giết ông ấy. Chúng tôi đã bắt khoảng 20 nghi phạm. Họ đang bị giam giữ. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn sẽ mang lại công lý cho Tổng thống Jovenel Moise… Chúng tôi đã bắt đúng người” – ông Joseph nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Joseph cho biết trọng tâm chính của ông là mang lại công lý cho gia đình Tổng thống bị sát hại.

Khi được hỏi về cuộc tranh giành quyền lực chính trị diễn ra ngay sau vụ ám sát, ông Joseph trả lời: “Tôi không biết liệu có tranh giành quyền lực hay không. Tôi không chú ý đến việc có hay không việc tranh giành quyền lực. Tôi đang quan tâm đến việc mang lại công lý cho Tổng thống Jovenel Moise, tôi phải chịu trách nhiệm và tôi đã làm.”

Tổng thống Jovenel Moise bị một nhóm sát thủ quốc tế có trang bị vũ khí sát hại tại tư dinh ở ngoại ô Port-au-Prince vào ngày 7/7. Vợ ông trúng 3 viên đạn và bị thương nặng, bà được đưa lên máy bay tới bệnh viện ở Mỹ để điều trị.

“Hành động giết người khủng khiếp này khiến tôi và các con khóc và tôi biết các bạn cũng đang khóc. Hành động này không có tên bởi vì việc ám sát một tổng thống như Jovenel Moise mà không cho ông ấy cơ hội được nói lời nói là một tội ác không biên giới” – góa phụ Tổng thống Moise cho biết.

19 nghi phạm gồm 17 công dân Colombia và 2 công dân Mỹ gốc Haiti đã bị bắt sau vụ sát hại Tổng thống Haiti.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ