Thủ Tướng Nga chúc mừng nhân dân nhân Ngày Quốc khánh

GD&TĐ - Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi lời chúc mừng tới những công dân nước mình trên Twitter nhân Ngày Quốc khánh Nga.

Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.
Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.

Quốc khánh nước Nga (Ngày Nước Nga) được tổ chức vào ngày 12/6 hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn ở Nga.

29 năm trước, vào ngày 12/6 năm 1990, Tuyên ngôn Độc lập của Liên bang Nga đã được thông qua, và 2 năm sau, nó đã trở thành một ngày lễ quan trọng ở Nga và toàn thể người dân Nga sẽ được nghỉ làm vào ngày Quốc khánh.

Pháo hoa sẽ được bắn tại Quảng trường Đỏ.
Pháo hoa sẽ được bắn tại Quảng trường Đỏ.

Trên khắp nước Nga, các lễ hội dân gian được tổ chức theo truyền thống. Thủ đô Moscow như thường lệ sẽ là trung tâm của lễ kỷ niệm.

Người dân Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh.
Người dân Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh. 
Các sự kiện lễ hội sẽ diễn ra trên đường phố và trong các công viên của thủ đô. Vào buổi tối, một buổi trình diễn âm nhạc và pháo hoa lớn sẽ diễn ra trên Quảng trường Đỏ.
Các chương trình biểu diễn kỷ niệm Ngày Nước Nga sẽ diễn ra trên các đường phố và tại Quảng trường Đỏ.
Các chương trình biểu diễn kỷ niệm Ngày Nước Nga sẽ diễn ra trên các đường phố và tại Quảng trường Đỏ. 
Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ