Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed đoạt giải Nobel Hòa bình 2019

GD&TĐ - Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay là Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed vì đã có đóng góp nổi bật trong việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 20 năm với nước láng giềng Eritrea.  

Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed đoạt giải Nobel Hòa bình 2019.
Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed đoạt giải Nobel Hòa bình 2019.

"Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2019 cho Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed vì những nỗ lực của ông trong việc đạt được hòa bình, hợp tác quốc tế và cho sáng kiến của ông nhằm giải quyết xung đột biên giới với nước láng giềng Eritrea” – phát ngôn viên của Ủy ban cho biết.

Ethiopia và Eritrea coi nhau là kẻ thù trong một thời gian dài sau chiến tranh biên giới 1998-2000. Tuy nhiên, họ đã bình thường hóa mối quan hệ vào tháng 7/2018 sau nhiều năm thù địch.

Ông Ahmed đã được lựa chọn từ danh sách 301 ứng cử viên, bao gồm 223 cá nhân và 78 tổ chức.

Thủ tướng Ethiopia Aiby Ahmed sẽ nhận được giải thưởng trị giá 900.000 USD tại Oslo vào ngày 10/12 tới đây.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ