Thủ tướng Eswatini, lãnh đạo thế giới đầu tiên qua đời vì Covid-19

GD&TĐ - Thủ tướng Ambrose Dlamini của Eswatini đã qua đời ở tuổi 52 khi đang điều trị Covid-19 ở nước láng giềng là Nam Phi.

Thủ tướng Ambrose Dlamini.
Thủ tướng Ambrose Dlamini.

Thủ tướng Ambrose Dlamini đã được chuyển tới Nam Phi vào ngày 1/12 sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 2 tuần trước đó.

Ông Dlamini từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và sau đó làm giám đốc điều hành tập đoàn viễn thông khổng lồ MTN của Nam Phi trước khi được vua Mswati III chỉ định làm Thủ tướng.

Vương quốc Eswatini không giáp biển, có số dân 1,2 triệu người nhưng có tới 6.700 ca mắc Covid-19 và 127 ca tử vong.

Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy gần 40% người Eswatini sống dưới mức nghèo khổ vào năm 2017.

Theo The hindu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".