Thủ tướng Anh động viên phụ huynh cho con đi học trở lại

GD&TĐ - Vào ngày 23/8, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các bậc phụ huynh cho con trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè vào tháng tới. Ông cho rằng đây là bước quan trọng để giúp đất nước và nền kinh tế phục hồi sau các hạn chế Covid-19.

Thủ tướng Anh động viên phụ huynh cho con đi học trở lại

Các cố vấn y tế cảnh báo rằng học sinh phải đối mặt với rủi ro lớn hơn từ việc học tập hơn là Covid-19.

Ông Johnson phát biểu trong một tuyên bố: “Nguy cơ nhiễm Covid-19 ở trường học là rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục nghỉ học, sự phát triển và sức khỏe của trẻ đều bị ảnh hưởng.”

Ông nói thêm: “Đây là lý do tại sao việc đưa học sinh trở lại trường học để tiếp tục học và hòa nhập với bạn bè là điều cực kỳ quan trọng. Không có gì có ảnh hưởng lớn hơn đến cơ hội tương lai của các em bằng việc trở lại trường học.”

Các trường học ở Anh bắt đầu đóng cửa vào tháng 3 và mở cửa trở lại vào tháng 6 cho một số học sinh trong đó có con cái của những người có vai trò lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Đưa học sinh trở lại trường học, phụ huynh cũng có cơ hội trở lại làm việc. Chính phủ đang rất khuyến khích điều này để giúp nền kinh tế phục hồi sau mức suy giảm kỷ lục 20% trong quý II.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến công bố vào ngày 4/8, 25% người được hỏi chưa muốn trường học mở cửa trở lại vào tháng 9 và 57% người mong muốn trẻ em quay lại lớp học.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.