Thông điệp từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Đối thoại An ninh Tứ giác

GD&TĐ - TT Mỹ Joe Biden đã ca ngợi khối Đối thoại An ninh Tứ giác là “đấu trường quan trọng” để duy trì một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

Cuộc họp trực tuyến giữa các nguyên thủ của Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad).
Cuộc họp trực tuyến giữa các nguyên thủ của Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad).

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên giữa các nguyên thủ của Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản hôm qua (12/3).

“Một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở là điều cần thiết”, ông Biden nói với các nhà lãnh đạo Nhật, Australia và Ấn Độ trong cuộc họp trực tuyến – “Mỹ cam kết làm việc với các bạn, các đối tác của chúng tôi và tất cả các đồng minh của chúng tôi trong khu vực để đạt được sự ổn định. Đây là một nhóm đặc biệt quan trọng bởi vì nó được cống hiến cho các giải pháp thiết thực và kết quả cụ thể”.

Quad được mệnh danh là “NATO châu Á”.  Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi Quad là “trụ cột của sự ổn định trong khu vực” và cho biết hội nghị cho thấy liên minh đã “đến tuổi trưởng thành”.

Cuộc họp trực tuyến này diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng công bố Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia tạm thời. Theo đó tiếp tục khẳng định “Trung Quốc, đặc biệt, đã nhanh chóng trở nên quyết đoán hơn. Đây là đối thủ cạnh tranh duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thách thức lâu dài đối với một hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở”.

Trước thềm cuộc họp, giới chức Mỹ cũng cho biết các nước nhóm Bộ Tứ đã nhất trí hợp tác để sản xuất 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào năm 2022 trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực đẩy lùi virus SARS-CoV-2. 

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ